| Hotline: 0983.970.780

Chiến đấu vì niềm kiêu hãnh

Thứ Tư 08/12/2010 , 10:29 (GMT+7)

Thảm bại 0-2 trước Philippines, ĐT Việt Nam đang tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Thảm bại 0-2 trước Philippines, ĐT Việt Nam đang tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Không thể đánh bại Singapore tại Mỹ Đình (lúc 17h30 hôm nay), thầy trò sẽ chính thức trở thành cựu vương, một kết quả tồi tệ nhất của bóng đá Việt Nam trong 6 năm gần đây. 

Người hâm mộ Việt Nam đã lạc quan biết bao bởi sau chuỗi ngày tồi tệ từ Cup 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đến VFF Cup SONHA Cup 2010, các chàng trai áo đỏ đã lột xác hoàn toàn khi đánh bại Myanmar 7-1. Những khoảnh khắc Anh Đức, Minh Phương, Vũ Phong, Trọng Hoàng hay Tấn Tài lập công đã phá vỡ bầu không khí yên ả ở Mỹ Đình, giúp các CĐV sống lại những khoảnh khắc vinh quang trên sân đấu này cách đây 2 năm. 

Nhưng khi niềm hy vọng đang dâng cao, ĐT Việt Nam bỗng trở lại hình ảnh thất thường vốn có khi đối diện Phillippines luôn bị coi là “lót đường” ở khu vực. Không ai phủ nhận thầy trò HLV McMenemy đã tiến bộ quá nhanh nhưng việc họ hạ các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á bằng các pha dứt điểm đơn giản của Greatwich và Philip thực sự là bất ngờ lớn nhất tại giải lần này. Việt Nam đã thua vì sự chủ quan quá mức và khi phải dâng cao, chúng ta không thể đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến hậu phương. 

Sau mỗi thất bại, người ta cần phải rũ bùn đứng dậy đúng lúc và rút ra được những bài học quý giá. HLV Calisto không trách móc các học trò mà phê phán lối chơi phản bóng đá của Phillippines nhưng tự đáy lòng, ông vẫn âu lo về những yếu điểm của đội nhà. Cặp trung vệ Phước Tứ - Như Thành mất đi sự ăn ý đến khó hiểu, Hồng Sơn vẫn “sợ độ cao” trong các tình huống bóng bổng trong khi Tài Em không còn sung mãn để thu hồi bóng ở giữa sân. 

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn còn đó những nét tích cực trong lối chơi như sự ổn định trong các đường kiến thiết của Tấn Tài, Minh Phương cùng tốc độ, kỹ thuật nơi “đôi cánh” Thành Lương - Vũ Phong. Và trước đối thủ Singapore nổi tiếng chơi chặt chẽ và giàu thể lực, ông Calisto mong đợi các ngôi sao tấn công phát huy hết sở trường trong thế trận Việt Nam sẽ phải dồn lên tấn công ngay từ đầu. 

May mắn cho Việt Nam là sau hai trận đầu, Singapore thể hiện họ không còn mạnh như các giải đấu trước. Thầy trò HLV Avramovic bị Philippines cầm hòa phút cuối, thắng Myanmar nhờ bàn thắng ở tư thế việt vị của Agu Casmir. Thiếu vắng nhạc trưởng Shi Jiayi, các miếng tấn công của Singapore chủ yếu ở hai bên cánh nhờ sự cơ động của Sulaiman-Rihuan, nhưng đều đơn điệu và dễ bắt bài. Trên hàng công, lão tướng Duric cũng chậm chạp khá nhiều, dù nhạy cảm ghi bàn không hề mất đi. 

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam được phép xem thường Singapore, đối thủ luôn chơi cực hay trong thế trận phòng ngự phản công. Ở VFF Cup 2010, ĐTVN phải rất may mắn mới giành trận hòa 1-1 và trong tình thế buộc phải thắng đêm nay, các chàng trai áo đỏ hoàn toàn có thể bị hở sườn trong cách huống phản công. 

Trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto chỉ đạo các học trò sử dụng các đường phối hợp ngắn ở trung lộ nhằm khoét sâu vào điểm yếu nơi cặp trung vệ Khaizan - Bin Rahman vốn khá chậm chạp. Thành Lương và Vũ Phong sẽ bó vào trong để phối hợp cùng Anh Đức. Bên cạnh đó, Minh Châu sẽ được vào sân ngay từ đầu thay thế Tấn Tài bị chấn thương, Tài Em sẽ được đôn lên đá cao hơn để hỗ trợ thủ quân Minh Phương. 

Với những gì đã thể hiện ở hai trận đầu, khả năng giành 1 điểm trước Myanmar (hết mục tiêu) tại sân Thiên Trường nằm trong tầm tay Philippines, thậm chí họ hoàn toàn có thể mơ đến 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng A. Khi đó, cuộc chiến Việt Nam - Singapore sẽ thực sự khốc liệt và khi bị dồn vào thế đường cùng, thầy trò HLV Calisto sẽ vùng lên mạnh mẽ để giành chiến thắng. Với lợi thế sân nhà và niềm kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ, ĐT Việt Nam vẫn còn hy vọng tuy không hề dễ dàng.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm