| Hotline: 0983.970.780

Chiến tranh giá gạo?

Thứ Hai 21/04/2014 , 09:22 (GMT+7)

Giới phân tích cho rằng chiến tranh về giá giữa ba nhà XK lớn ở châu Á là Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ có thể xảy ra tới đây.

Mặc dù đã ở mức thấp nhất trong 6 năm gần đây, giá gạo tại thị trường châu Á sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa do Thái Lan tiến hành xả kho. Giới phân tích cho rằng chiến tranh về giá giữa ba nhà XK lớn ở châu Á là Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ có thể xảy ra tới đây.

Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch bán ra thị trường 1 triệu tấn gạo mỗi tháng, trong khi mức XK trung bình của năm 2013 chỉ là 558.000 tấn/tháng. Theo dự đoán của Hiệp hội XK gạo Thái Lan, chỉ số giá cơ bản của gạo Thái Lan (vốn đã thấp hơn giá gạo Việt Nam và Ấn Độ) do đó có thể giảm 11%, xuống còn 350 USD/tấn.

Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội XK gạo Thái Lan, nếu như Việt Nam cũng giảm giá gạo xuống mức thấp hơn Thái Lan, cuộc chiến về giá sẽ xảy ra. Giá gạo tấm 5% của Thái Lan (được sử dụng làm giá tham chiếu trên thị trường châu Á) được ông Chookiat dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 350 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 12/2007.

B.V. Krishna Rao, GĐ điều hành của Pattabhi Agro Foods Pvt. (Công ty XK gạo trắng thường lớn nhất Ấn Độ) cho biết, vì Thái Lan đang bán gạo dự trữ với giá rẻ hơn, khiến số đơn đặt hàng của công ty ông đang sụt giảm. Cũng do động thái xả kho gạo của Thái Lan, giá gạo XK của Ấn Độ cần phải giảm 20 USD/tấn để có thể cạnh tranh.

Darren Cooper - chuyên gia kinh tế cao cấp tại Hội đồng Ngũ cốc quốc tế nhận định, thị trường gạo sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều bởi nhân tố Thái Lan. Giá gạo Thái Lan đã giảm mạnh trong năm 2013 và trong vài tuần gần đây xu hướng này càng rõ rệt hơn do Thái Lan cần xả kho để tăng thu ngân sách.

“Nếu chính phủ Thái tiếp tục bán với giá thấp như hiện nay, Thái Lan sẽ có thể lấy lại vị thế nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới”, ông Chookiat nhận định. “Vì giá thấp hơn, các khách hàng của Ấn Độ và Việt Nam sẽ chuyển sang mua gạo Thái Lan”, Darren Cooper nói.

Giá gạo giảm có thể khiến giá thực phẩm ở châu Á giảm và từ đó giúp giảm lạm phát. Giá thực phẩm toàn cầu (được theo dõi bởi Liên Hợp quốc) đã giảm 2,1% trong năm ngoái. Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam là ba nước XK gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 62% khối lượng giao dịch gạo toàn cầu trong năm 2013.

(Theo Bloomberg)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm