| Hotline: 0983.970.780

Chưa thể kê cao gối ngủ

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:46 (GMT+7)

Hai trận đấu giao hữu vừa qua cho thấy, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đội tuyển U23 VN có thể tự tin bước vào tranh tài ở SEA Games 27.

Hai trận đấu giao hữu vừa qua cho thấy, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đội tuyển U23 VN có thể tự tin bước vào tranh tài ở SEA Games 27.

Có thể lấy trận đấu với U23 Galatasaray (thực chất là U21) làm ví dụ điển hình. Trước một đối thủ yếu hơn về trình độ chuyên môn, U23 VN đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, màn trình diễn của thấy trò HLV Hoàng Văn Phúc rõ ràng chưa thể khiến cho người hâm mộ yên tâm.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, U23 VN tạo được không nhiều các đợt tấn công sắc nét về phía đối phương. Đội bóng của ông Phúc cũng chưa cho thấy bản lĩnh của một đội cửa trên khi không kiểm soát được đối phương một cách hữu hiệu.


U23 thắng nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo

Sự sa sút không rõ nguyên nhân của tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân khiến cho các đợt lên bóng của U23 VN không đem lại được hiệu quả cần thiết cuối cùng là bàn thắng. Kể từ khi tập trung trở lại cùng U23 VN sau khi kết thúc V.League đến nay, phong độ ghi bàn của Mạc Hồng Quân bất ngờ chững lại. Đây chính là lý do dẫn đến những nghi ngờ, Hồng Quân mải lo việc gia hạn hợp đồng với Thanh Hoá nên đã để ảnh hưởng tới tâm lý khi ra sân.

Một cầu thủ khác, tiền vệ đội trưởng Văn Quyết (CLB Hà Nội T&T) cũng chưa thể hiện hết vai trò thủ lĩnh của toàn đội khi không có được nhiều tình huống bóng đáng chú ý. Xuất thân là một tiền đạo, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, cầm trịch tuyến giữa của Văn Quyết cũng còn hạn chế.

Kinh nghiệm thi đấu tiếp tục là nỗi lo của ông Phúc, thể hiện qua sơ suất của hàng phòng ngự. Tình huống các hậu vệ để U23 Galatasaray ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 là một ví dụ. Toàn bộ hàng phòng ngự của U23 VN đã để mặc Demir đón đầu đưa bóng đi vào khung thành thủ môn Bửu Ngọc.

“Đây là sơ suất bắt nguồn từ kinh nghiệm thi đấu. Với những cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, khi dẫn bàn rất ít khi họ để lơ là, luôn duy trì được 100% khả năng tập trung từ đầu đến cuối trận. Về điểm này, U23 VN dĩ nhiên cần thêm thời gian để tích luỹ”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Bản thân ông Phúc khi được hỏi cũng thừa nhận, U23 VN còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết từ nay cho đến lúc SEA Games 27 chính thức khởi tranh.

“Khó khăn của chúng ta là việc các cầu thủ trong đội chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau như lứa cầu thủ trước kia. Khả năng phối hợp vì vậy ít nhiều không được ăn ý. Thời gian chuẩn bị cho SEA Games của đội tuyển U23 VN lại cập rập do nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, tôi nói thế không có nghĩa là chúng ta kêu khó rồi không chịu làm gì. Trái lại BHL đều xác định tinh thần cho các cầu thủ là tập luyện và thi đấu với 100% khả năng. Thành tích là cái đích hướng tới nhưng điều không kém quan trọng khác là cách chúng ta thể hiện. Tôi cho rằng sẽ không có người hâm mộ nào trách một đội bóng đã nỗ lực tới 200% khả năng, và chỉ chịu thua khi đối thủ mạnh hơn hẳn chúng ta”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Dù chưa chính thức chốt danh sách đội tuyển U23 VN nhưng thông tin từ BHL cho biết, nhiều khả năng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ không triệu tập thêm cầu thủ nào, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, như có cầu thủ bị chấn thương.

Theo ông Phúc, 25 cầu thủ hiện nay đều là những người có phong độ tốt nhất. Cầu thủ mới triệu tập sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi của toàn đội. Chưa kể V.League và giải hạng Nhất hiện đã kết thúc nên rất khó đảm bảo cậu thủ triệu tập thêm sẽ đạt được phong độ tốt.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm