| Hotline: 0983.970.780

Chuyện của Công Vinh

Thứ Hai 24/11/2014 , 21:30 (GMT+7)

Được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, thậm chí vừa lập siêu phẩm vào lưới Indonesia, nhưng Công Vinh vẫn chưa chắc suất đá chính.

Đó không phải là những lời đồn đoán của giới truyền thông và người hâm mộ, mà là lời khẳng định của chính HLV Miura.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Lào ông thầy người Nhật bình luận: “Tôi có những lựa chọn cầu thủ của riêng mình nên việc không xếp các trụ cột vào đội hình xuất phát không có gì là áp lực. Công Vinh đã ghi bàn ở trận đấu trước nhưng cậu ấy có đá chính ở trận gặp Lào hay không thì tôi không thể nói trước”.

Vậy là đã rõ. Chuyện Công Vinh đá chính hay dự bị, phụ thuộc chính vào ý đồ của HLV, chứ không hoàn toàn nằm ở phong độ tiền đạo này. Cách lựa chọn này rất khác so với những đời HLV trước của ĐTVN, đặc biệt là Alfred Riedl.

Còn nhớ tại Tiger Cup 98, ông thầy người Áo đã có một quyết định khá sốc khi điền tên Nguyễn Văn Dũng đá chính ở trận chung kết. Tiêu chí của nhà cầm quân này rất rõ ràng, cầu thủ nào là vua phá lưới ở giải VĐQG thì đương nhiên phải được chọn.

Dù đã cao tuổi và chưa thật sự bắt nhịp với các đồng đội ở ĐTVN, Nguyễn Văn Dũng vẫn được tin tưởng. Rốt cuộc, sự cầu toàn ấy của Riedl khiến chúng ta thất bại trước người Singapore.

Mỗi HLV có một triết lý riêng, và triết lý của Miura có vẻ như đang tỏ ra hợp lý hơn so với triết lý của Riedl. Ở cuộc so găng trực tiếp tối 22/11, thầy Nhật trên cơ hoàn toàn so với thầy Áo, và nếu như không có sai lầm của Tiến Thành hay Nguyên Mạnh, có lẽ đội bóng xứ vạn đảo đã phải lầm lũi rời sân với hai bàn tay trắng.

Toshiya Miura đang thành công và để lại những dấu ấn đậm nét. Hiển nhiên, chẳng có lý do gì để ông phải thay đổi. Trong đó có cả trường hợp của Công Vinh. Dù là một cựu binh dày dạn kinh nghiệm của ĐTVN, đã từng kinh qua 5 kỳ AFF Cup, nhưng thể lực của một cầu thủ sắp 30 tuổi như Công Vinh có vẻ không phù hợp với triết lý đề cao sức mạnh của thầy Nhật.

Công Vinh bản lĩnh và đẳng cấp, nhưng anh không thể đuổi theo trái bóng suốt 90 phút như những đồng đội ở tuổi Olympic. Thay vào đó, tiền đạo xứ Nghệ thích hợp hơn với vai trò “mũi dao trong tay áo”.

Sự thính nhạy và chính xác của tân binh B.Bình Dương là những yếu tố hàng đầu giúp anh thành công trong vai một siêu dự bị. Khi đối phương mệt mỏi hay lơ là cảnh giác, Công Vinh sẽ “từ dưới đất chui lên” và tung nhát kiếm quyết định.

Chính cầu thủ từng ba lần giành Qủa bóng vàng Việt Nam cũng tỏ ra hạnh phúc với vai trò mới của anh. Ngay sau trận đấu với Indonesia, Công Vinh bày tỏ, anh tự hào khi được sát cánh cùng các đồng đội tại ĐTVN, dù là với bất kỳ vai trò nào.

Thêm một lý do nữa khiến HLV Miura “thích” để Công Vinh dự bị, đó là tính bất ngờ. Ai cũng biết, CV9 nổi tiếng và xuất sắc thế nào. Từ Indonesia cho đến Lào và Philippines, hầu như đối thủ nào khi gặp ĐTVN cũng chuẩn bị sẵn “bài” để đón lõng Công Vinh.

Nhưng khi Công Vinh, rồi Tấn Tài hay Anh Đức đều không đá chính, thay vào đó là Hải Anh, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, đối phương không biết kèm ai, bỏ ai. Hệ quả là Indonesia trong trận mở màn bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, và suýt phải nhận một trận thua.

HLV Miura đã làm nên một cuộc cách tân toàn diện với ĐTVN. Ai không phù hợp sẽ bị loại bỏ, dù đó có là Công Vinh.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm