| Hotline: 0983.970.780

Có gì đâu mà giấu!

Thứ Sáu 12/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Có nhiều ý kiến cho rằng, ông Miura đang giấu bài trong trận U23 Việt Nam thua toàn diện trước người Thái. Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải lại không cho như vậy. 

Có ý kiến cho rằng, trận thua U23 Thái Lan thực ra nằm trong tính toán của HLV Miura khi ông muốn tránh chủ nhà Singapore ở bán kết, đồng thời giấu bài trước U23 Thái Lan để hẹn đối thủ ở chung kết.

Cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng cho trận bán kết và xa hơn có thể là chung kết, song rõ ràng U23 Việt Nam đã thua toàn diện trước một U23 Thái Lan cũng không tung vào sân đội hình mạnh nhất.

U23 Thái Lan chơi nhuyễn, nhanh và khai thác hai cánh của U23 Việt Nam cực tốt. Bàn mở tỷ số đến từ cánh trái, nơi Đức Huy không đảm bảo được sự đeo bám và để cho đối thủ cầm bóng từ cánh, xộc thẳng vào trung lộ, ghi bàn đầy bất ngờ.

Bàn thứ 2 là lỗi trượt chân của Bùi Tiến Dũng dẫn đến buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và bị phạt đền. Còn bàn thứ 3 vẫn là một pha xuống biên, nhưng lần này ở biên phải nơi Minh Tùng mải dâng cao không kịp quay về lấp vị trí.

Thua trận thủ tục trước U23 Thái Lan, và mọi thứ dường như không nằm trong tầm kiểm soát của HLV Miura. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, ông Miura đang giấu bài.

Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải lại không cho như vậy. Ông thầy người Hà Đông cho rằng, Miura không có bài để giấu thì đúng hơn.

“Qua 5 trận, phải nói thật là ông Miura không có một đội hình ổn định mà xếp những con người đang có vào những vị trí khác nhau.

Chiến thuật của những trận đầu tiên là 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 còn trong trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đá 5-4-1. Ba trung vệ của U23 Việt Nam trận này là Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, còn Thanh Hiền một bên cánh và Đức Huy một bên, sau đó, Đức Huy đảo vị trí cho Thanh Hiền.

Nhưng cầu thủ Việt Nam chưa giỏi đến mức mà vị trí nào cũng đá được. Trận gặp U23 Thái Lan ông Miura thay đổi quá nhiều ở các vị trí.

Thanh Hiền từ cánh trái chuyển sang cánh phải, Phi Sơn từ tiền vệ chuyển xuống dưới ở hiệp 2 khi U23 Việt Nam đổi sang đá với 4 hậu vệ. Mạnh Hùng lúc chơi hậu vệ biên giờ lại đá trung vệ.

Về cách chơi, U23 Việt Nam không thể hiện được gì cả và theo tôi nghĩ, chiến thuật này có lẽ không phải để chuẩn bị cho trận bán kết đâu. Với việc đưa 5 hậu vệ vào sân ở đội hình xuất phát tôi nghĩ ông Miura muốn tỷ số hòa trước Thái Lan và giữ sức cho các tiền đạo.

Nhưng quan điểm của tôi, chơi như thế nào thì đội U23 Việt Nam cũng vẫn phải thể hiện chiến thuật chứ.

Nhưng rõ ràng qua 5 trận đấu, ông Miura và đội chưa cho thấy chiến thuật nào cụ thể. 4 trận trước, đội U23 thắng, ông Miura nói gì cũng được giờ thua ông ấy sẽ phát biểu khác đi”.

Sự thực thì sau trận đấu, ông Miura nói rằng: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi không biết được U23 Thái Lan đá thế nào. Giờ thì tất cả đã rõ. Tôi không bất ngờ về cách chơi của Thái Lan vì họ chơi với bản sắc tương tự như những lần trước”.

Có một chi tiết ít người để ý, những trận đấu gần đây của U23 Thái Lan luôn được chỉ đạo từ xa bởi HLV trưởng Kiatisak.

Sau trận đấu tối 10/6, trả lời truyền thông Thái Lan, Kiatisak cũng khẳng định, chiến thắng trước U23 Việt Nam nằm trong tính toán của ông.

“Chiến thắng trước U23 Việt Nam là nhiệm vụ của chúng tôi. U23 Thái Lan phải thắng mọi đối thủ và chúng tôi đã hoàn thành điều đó. Kết quả thắng 3-1 chẳng khiến U23 Thái Lan cảm thấy ngạc nhiên.

U23 Việt Nam có thể chưa tung ra đội hình mạnh nhất, song thực sự chẳng phải là vấn đề gì to tát. Chúng tôi không mang chiến thắng này vào trận đấu tiếp theo. Giờ là lúc tập trung cho đối thủ ở bán kết", Kiatisak nói.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm