| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cho Falko Goetz

Thứ Tư 29/06/2011 , 11:26 (GMT+7)

Gây thất vọng lớn sau hai trận giao hữu với Đồng Nai và ĐT Long An, ĐT Việt Nam quyết "rửa mặt" bằng cuộc quyết đấu với Macau ở lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014...

Quang Hải, Công Vinh có nổ súng?
Gây thất vọng lớn sau hai trận giao hữu với Đồng Nai và ĐT Long An, ĐT Việt Nam quyết "rửa mặt" bằng cuộc quyết đấu với Macau ở lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014 trên sân Thống Nhất (18h ngày 29/6). Và dĩ nhiên, người hâm mộ ngóng chờ ngày ra mắt mãn nhãn của tân HLV Falko Goetz.

Nhiều lý do để giải thích cho hai trận thử nghiệm gây thất vọng của ĐT Việt Nam, nào là lực lượng chưa đầy đủ, quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi hay các cầu thủ chủ trương giữ chân. Nhưng xét về khía cạnh nào đó, việc các chàng trai áo đỏ hòa đội bóng hạng Nhất và thua CLB đang đứng đội sổ ở V-League là điều khó chấp nhận. Những kết quả tồi tệ trên càng dấy lên sự hoài nghi về năng lực thực sự của tân thuyền trưởng Falko Goetz.

Nhưng HLV người Đức vẫn giữ được sự bình thản, bởi đó chưa phải là những trận đấu mang tính quan trọng. Goetz vẫn đủ kinh nghiệm để nắm bắt được những điểm mạnh yếu của các học trò ông sở hữu. Hơn nữa, không ai đánh giá thấp đội bóng chỉ qua những trận đấu tập dượt vô bổ, điều quan trọng là ĐT Việt Nam rèn được những miếng đánh và đạt điểm rơi phong độ ra sao trước cuộc tiếp đón Macao.

Với việc chấn thương của Phước Tứ và Minh Đức đang tiến triển tốt, Goetz cũng phần nào giải tỏa nỗi lo ở hàng thủ, sau khi Long Giang bị chấn thương. Và nếu Quang Thanh và Việt Cường lấy lại phong độ tốt nhất, bộ tứ vệ của ĐT Việt Nam vẫn sở hữu đầy đủ những gương mặt đáng tin cậy trước trận đánh lớn.

Việc Việt Thắng bị treo giò sau khi nhận thông báo từ FIFA là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam, nhưng vô hình chung điều đó cũng tạo điều kiện để Goetz sử dụng mô hình chiến thuật theo ý mình. Thời Calisto, Thắng “bế” là mũi nhọn không thể thiếu trong sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Goetz lại chuộng lối chơi 4-4-2 thiên về tấn công biên, cách chơi ông đã từng thu được không ít thành công khi còn dẫn dắt Hertha Berlin.

Nếu Tài Em đảm bảo thể lực để phối hợp cùng Duy Nam ở giữa sân, trong khi Việt Cường và Quang Thanh chơi hay ở hai cánh như ở CLB, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chơi tấn công biên mà vẫn đảm bảo sự chủ động ở giữa sân. Thành Lương và Trọng Hoàng đều là những tiền vệ cánh có tốc độ đã được kiểm chứng ở V-League nên họ sẽ không gặp nhiều bỡ ngỡ trong cách chơi 4-4-2 từng là “đặc sản” thời Riedl.

Không còn Việt Thắng, Goetz sẽ tái hợp Công Vinh và Quang Hải cho hai vị trí tiền đạo. Dù bộ đôi này ít có cơ hội đá chính cùng nhau nên khó đòi hỏi sự ăn ý, nhưng cả hai đều là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, tốc độ và có khả năng chơi đầu tốt. Ngoài ra, những lựa chọn khác trên hàng công như Ngọc Thanh, Đình Tùng hoàn toàn có thể tạo đột biến nếu được trao cơ hội ra sân.

Macau hiện tại vẫn là một ẩn số, bởi họ được tăng cường 5 cầu thủ nhập tịch đến từ Bồ Đào Nha. Nhưng nhìn chung, đây là đối thủ vừa miếng cho ĐTVN nên nếu chơi với phong độ cao nhất, các chàng trai áo đỏ hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng. Liệu màn ra mắt của tân HLV Goetz có trọn vẹn như mong đợi của người hâm mộ Việt Nam?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm