| Hotline: 0983.970.780

Có thể khởi tố hình sự vụ nổ ở Nhiệt điện Hải Phòng

Thứ Năm 05/08/2010 , 09:52 (GMT+7)

Trong vòng chưa đầy một tháng đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, khiến bốn người bị chết.

Ngày 4/8, Thượng tá Tạ Xuân Phượng, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, các cơ quan chức năng của thành phố đã mời Bộ tư lệnh Hóa Học-Bộ Quốc Phòng tham gia giám định để sớm xác định nguyên nhân và loại hóa chất đã gây ra vụ nổ tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

Thượng tá Phượng cho biết thêm, đây là lần thứ hai xảy ra tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng trong vòng chưa đầy một tháng khiến bốn người bị chết nên nếu phát hiện quy trình sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện không đúng quy định của pháp luật thì có thể cơ quan công an sẽ ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này.

Như TTXVN đã đưa tin, 8 giờ ngày 3/8 tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Tam Hưng, Thủy Nguyên đã xảy ra vụ nổ hóa chất khiến chị Đỗ Thị Thủy, 28 tuổi và anh Lê Văn Minh, 21 tuổi, thiệt mạng tại chỗ và bốn công nhân khác người Việt Nam và Trung Quốc bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Thủy Nguyên.

Theo người nhà nạn nhân bị thiệt mạng, ngay sau vụ nổ xảy ra, phía Nhà máy Nhiệt điện đã đền bù 30 triệu đồng cho gia đình để lo tang lễ cho người đã mất. Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người bị mất 2 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 17/7, tại nhà máy đã xảy ra một vụ nổ bình khí công nghiệp khiến hai công nhân người Trung Quốc là Fu Fung Wey (43 tuổi), Hoang Cao Xun (39 tuổi) bị thiệt mạng và làm hai nam công nhân khác bị thương.

Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng mới đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 12/2009, sau đó xảy ra sự cố khiến tổ máy phải ngừng hoạt động. Tháng 6/2010, tổ máy số 1 của Nhà máy mới vận hành trở lại thì xảy ra sự cố. Dự kiến tháng 9/2010 tới đây, sau thời gian hiệu chỉnh, chạy thử, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng sẽ vận hành trở lại.

Trước đây, trong giai đoạn chạy thử nghiệm, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng nhiều lần xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, cử tri huyện Thủy Nguyên đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng của Hải Phòng xem xét việc gây ô nhiễm môi trường của nhà máy này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm