| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng được HLV Park Hang Seo ưu ái, vẫn có thể ngồi dự bị

Thứ Ba 14/11/2017 , 15:36 (GMT+7)

Trong trận đấu tối nay, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ tung ra đội hình 4-2-3-1 để đấu với Afghanistan. Với đội hình này, vai trò tiền đạo lùi của Công Phượng sẽ không có đất diễn, và anh hoàn toàn có thể phải ngồi dự bị.

Sau quá trình hơn 1 tuần cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có cơ sở để chọn ra những gương mặt tốt nhất trong trận đấu tối nay.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ phải ngồi ghế dự bị

Có khá nhiều lựa chọn trong bài toán nhân sự của HLV người Hàn Quốc, nhưng có thể ông sẽ ưu tiên hơn cho hàng công. Dù chỉ cần 1 điểm để giành vé đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2019, nhưng trên sân nhà, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng.

Bản thân HLV Park Hang Seo cũng rất muốn có trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam, vì thế mà những chân sút tốt nhất sẽ được sử dụng. Theo đó, HLV Park Hang Seo sẽ không ngần ngại sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với một mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công.

Văn Toàn và Thanh Trung sẽ những tiền vệ tấn công có lối chơi nhanh, kỹ thuật nhằm khoan phá bức tường hàng thủ của Afghanistan. Văn Quyết sẽ được trao gửi niềm tin ở vị trí đá hộ công, anh sẽ đá như lùi phía sau tiền đạo cắm duy nhất. Đây cũng là vị trí sở trường của Công Phượng nhưng với sơ đồ chiến thuật hiện tại, HLV Park Hang Seo chỉ có thể chọn một người và đội trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ là phương án tốt hơn.

Việc Công Phượng phải ngồi dự bị sẽ không có gì là bất ngờ, bởi dưới thời HLV Miura, khi đó chân sút xứ Nghệ dù rất nổi nhưng anh thường xuyên không được đá chính.

Thực tế, việc xếp Công Phượng ngồi dự bị lại hay, bởi điều đó sẽ giúp cho tiền đạo HA Gia Lai có thêm động lực để thể hiện hết khả năng mỗi khi vào sân. Còn nếu dùng Công Phượng ngay từ đầu, thì với lối chơi cá nhân, cầu thủ này có thể phá hỏng lối chơi của HLV Park Hang Seo.

Trận đấu giữa Việt Nam - Afghanistan thuộc vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra lúc 19h00 tối nay (14/11) trên sân vân động Quốc gia Mỹ Đình. Dù HLV Park Hang Seo khẳng định ông sẽ không có nhiều sự thay đổi về lối chơi và đội hình so với thời HLV Mai Đức Chung, nhưng nhiều người vẫn đang chờ đợi những nét mới dưới triều đại thuyền trưởng người Hàn Quốc.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm