| Hotline: 0983.970.780

Công ty 'ma' lấy địa chỉ trụ sở UBND tỉnh lừa đảo người lao động

Thứ Năm 28/07/2016 , 14:35 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ công ty “ma” lấy địa chỉ trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo người lao động này.

Dán tờ rơi lừa lao động lương cao

Sáng 27/7, sau khi trốn khỏi thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Võ Thanh Tú, khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị và anh Hồ Quang Đạt (20 tuổi), thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, đã tới trình báo sự việc với Công an TP Đà Lạt và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng.

Theo trình bày của 2 người lao động này, cách đây ít hôm, tình cờ đọc được tờ rơi tuyển tổng cộng 40 lao động nam, nữ với lương cao từ 5-6 triệu đồng/tháng, chủ bao ăn ở, công việc làm hoa và nhân viên tạp vụ công ty tại TP Đà Lạt của Công ty Cổ Phần Hoa Việt, địa chỉ tại số 4, Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, dán trên cột điện ở thị xã Quảng Trị.

Bốn người gồm Võ Thanh Tú (20 tuổi), Hồ Quang Đạt (20 tuổi), Hồ Xuân Cường (30 tuổi) và Phạm Bá Hợp (17 tuổi), đều ngụ tại thị xã Quảng Trị, đã liên lạc với người tên Tuấn theo số điện thoại ghi trên tờ rơi. Đối tượng này hướng dẫn 4 người tới nhà xe Dũng Yến để vào Lâm Đồng làm việc.

Chiều ngày 22/7, 4 thanh niên trên lên xe Dũng Yến vào Lâm Đồng. 8 giờ sáng ngày 23/7, 4 lao động được nhà xe Dũng Yến chở tới Công ty TNHH Giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động Tâm Đức Lộc, tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách TP Đà Lạt 30km.

14-59-05_nh-1
Tờ rơi lừa người lao động với lương cao, địa chỉ là trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng

 

Tại đây, những lao động này được đại diện công ty tới hướng dẫn công việc, khuyên đi làm cà phê nhẹ nhàng hơn trồng hoa ở Đà Lạt. Lúc này, 4 thanh niên trên mới biết mình đã bị lừa.

Thực tế mức lương người sử dụng lao động trả cho họ mỗi tháng chỉ từ 2,4 - 3 triệu đồng, đã bao ăn ở. Ông Mai Văn Quang, Giám đốc Công ty Tâm Đức Lộc cho biết, muốn về phải bảo người nhà trả cho đơn vị này 1,7 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền xe, 1,2 triệu đồng tiền môi giới. Không có tiền, 4 lao động này buộc phải ở lại tìm kiếm việc làm.

Một người tên Đa, ngụ tại thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, đã tới nhận Võ Thanh Tú và Hồ Quang Đạt ký hợp đồng lao động, đưa về nhà mình làm cà phê với mức lương 2,4 triệu đồng/tháng, nếu làm tốt sẽ thưởng thêm 600.000 đồng, bao luôn ăn ở.

Ông Đa cho Đạt và Tú biết đã phải bỏ ra 2,6 triệu đồng trả tiền môi giới để đưa 2 người về làm việc. Nếu muốn về thì gọi điện cho người nhà gửi 2,6 triệu đồng vào ông sẽ cho về.

Đồng thời, để “làm tin”, ông Đa thu điện thoại và ví của Đạt và Tú. Cho rằng điều kiện ăn uống ở nhà ông Đa quá kham khổ, chỗ ngủ, vệ sinh không được đảm bảo, lại phải làm công việc nặng nhọc nên Đạt và Tú đã tìm cách bỏ trốn.

Sáng sớm ngày 26/7, nhân lúc ông Đa đi vắng, Tú và Đạt đã bỏ trốn khỏi nhà ông Đa, đi bộ trên 10km lên Đà Lạt. Hồ Quang Đạt bán lắc bạc đeo tay được 315.000 đồng rồi cả hai vào quán internet tìm cách liên lạc với gia đình.

Công ty “ma” lấy địa chỉ trụ sở UBND tỉnh lừa đảo

Chiều ngày 26/7, được sự hướng dẫn của gia đình, Võ Thanh Tú và Hồ Quang Đạt quay trở về xã Tà Nung, TP Đà Lạt để trình báo với cơ quan chức năng địa phương và đề nghị được hỗ trợ.

Tuy nhiên, vì sợ bị đánh nên sau đó 2 thanh niên này đã xin đi theo nhóm phóng viên đang thường trú tại Lâm Đồng lên Đà Lạt để sáng hôm sau tới trình báo với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

14-59-05_nh-3
Công ty TNHH Giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động Tâm Đức Lộc

 

Sáng ngày 27/7, Võ Thanh Tú và Hồ Quang Đạt đã tới trình báo sự việc với Công an Đà Lạt và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, hai người được lực lượng chức năng đưa về thị trấn Nam Ban để làm việc với Công ty Tâm Đức Lộc và chủ sử dụng lao động là ông Đa.

Ông Võ Ngọc Hải, Phó phòng Việc làm Sở LĐ-TB&XH, cho biết, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để đưa các lao động còn lại về quê sau khi làm rõ những vấn đề có liên quan mà người lao động đã trình báo.

Theo ông Hải, sau khi nắm bắt được thông tin người lao động tại thị xã Quảng Trị bị Công ty Cổ phần Hoa Việt lừa đảo vào Đà Lạt làm việc với hứa hẹn mức lương cao, công việc nhẹ, Sở này đã phối hợp cơ quan công an tiến hành xác minh thông tin, đồng thời cử cán bộ tới làm việc với Công ty Cổ phần Hoa Việt.

Tuy nhiên, tới số 4, đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, như ghi trong tờ rơi tuyển dụng lao động của công ty thì đây là trụ sở của UBND tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thông tin Công ty Cổ phần Hoa Việt từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Lâm Đồng, thì xác định được đây là công ty “ma”. Tại Lâm Đồng không có công ty nào có tên Công ty Cổ phần Hoa Việt đăng ký hoạt động.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ công ty “ma” lấy địa chỉ trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo người lao động này.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm