Đánh giá về Thành Lương, Four Four Two viết: “Người hâm mộ gọi anh là “chú sóc nhỏ” bởi khả năng rê dắt, lối chơi tinh quái khiến đối phương gặp khó khăn. Bàn thằng từ cú sút tầm xa vào lưới Philippines ở vòng bảng là sự tóm tắt cho lối chơi của anh trong suốt giải đấu: đầy ma thuật và thuần khiết”.
Về phần Công Vinh (ảnh), tờ báo của Malaysia nêu: “Có thể cho rằng đây là cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Công Vinh là động lực chính của đội bóng, anh ghi 4 bàn thắng nâng tổng số pha làm bàn của anh tại AFF Cup lên con số 13. Hiện tại anh chỉ kém đàn anh Lê Huỳnh Đức 1 bàn và kém người dẫn đầu Noh Alam Shah 4 bàn trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup”.