| Hotline: 0983.970.780

Đã bắt được hơn 300 học viên cai nghiện trốn trại

Thứ Hai 24/10/2016 , 12:04 (GMT+7)

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Nai (LĐ-TB-XH), đến 9h ngày 24/10, lực lượng chức năng đã truy bắt được hơn 300 đối tượng đào thoát khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy vào đêm 23/10.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
 

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết, đến 9h ngày 24/10, đã có hơn 300 đối tượng đào thoát khỏi Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc bị bắt giữ.

Theo đó, trong đêm 23/10, có 562/1.481 đối tượng đang cai nghiện tại cơ sở đã bỏ trốn; trong đó, số đối tượng có quyết định của tòa án là 342 (trong đó có 41 nữ). Hiện Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc bắt các đối tượng, đưa trở lại cơ sở.

Theo báo cáo nhanh của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, vào lúc 19h30 ngày 23/10, tại phòng 2, phòng 3, khu xã hội, (Khu E1 - Quản lý đối tượng không nơi cư trú ổn định), thuộc Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai có một số đối tượng manh nha ý định bỏ trốn.

Đến 20h10, các đối tượng ở 2 phòng trên đã ra khỏi phòng và tràn sang các phòng kế bên kích động đập phá cửa, đồng loạt bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tràn sang các khu gồm Khu A1, khu F, khu G (khu nữ), Khu đã có quyết định của Tòa án.

Tổng số 341 đối tượng có quyết định của Tòa án và nhiều đối tượng tại các khu khác đồng loạt cầm theo hung khí như gậy, ván, đồ dùng cá nhân (bình thủy) và lấy các bình chữa cháy được bố trí ngoài khu để chống trả lại lực lượng bảo vệ, tràn ra khỏi cổng chính của cơ sở, đi thành đoàn theo đường tỉnh lộ ra quốc lộ 1A.

Nhiều phòng ốc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai bị các đối tượng đập phá để đào thoát
Nhiều phòng ốc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai bị các đối tượng đập phá để đào thoát
 

Lúc này cơ sở đã báo Công an huyện Xuân Lộc hỗ trợ nhưng do số học viên tràn ra quá đông và có hành vi chống lại lực lượng đang làm nhiệm vụ nên việc thu gom rất khó khăn. Sợ các đối tượng trên kích động, lực lượng chức năng phải giãn ra nhằm đảm bảo an toàn và để các đối tượng không đập phá nhà dân xung quanh.

Sau đó, lực lượng chức năng mới tổ chức vây bắt từng nhóm nhỏ. Đến 9h sáng 24/10, đã có hơn 300 đối tượng trên tổng số 562 đối tượng trốn trại đã bị bắt trở lại.

Trước đó, trong đêm 23/10, trên Quốc lộ 1 ở khu vực huyện Xuân Lộc, hàng trăm người nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai đào thoát đã gây ra cảnh hỗn loạn trên quốc lộ 1. Theo một số người dân, hàng trăm người nghiện đã chặn xe người đi đường, xin tiền và quần áo trên quốc lộ 1.

Dân trí

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm