| Hotline: 0983.970.780

Giải bóng chuyền nữ quốc tế, cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 11, năm 2017:

Đáp ứng mong đợi người hâm mộ

Thứ Năm 20/04/2017 , 07:10 (GMT+7)

Từ ngày 22 - 30/4/2017, giải Bóng chuyền nữ quốc tế, tranh cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giải quy tụ 8 đội bóng, trong đó có 3 đội bóng chuyền nữ hàng đầu của Việt Nam, là VTV Bình Điền - Long An, Thông tin Liên Việt Post BanK, Ngân hàng TMCP Công thương VN và 5 đội nước ngoài, gồm CLB Altay (Kazakstan), CLB Phúc Kiến, CLB Vân Nam (Trung Quốc), CLB Thể thao 4.25 (Triều Tiên) và CLB Bangkok Glass (Thái Lan).
 

Về vùng căn cứ chiến khu xưa

Ông Lâm Tư, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ngay sau khi tổ chức thành công giải đấu lần thứ X, tại Ninh Bình, BTC đã bắt tay vào làm công tác chuẩn bị mọi mặt cho giải đấu lần thứ XI. Chọn Tây Ninh đăng cai, BTC muốn đưa giải đấu trở về vùng căn cứ chiến khu cách mạng năm xưa, vùng đất anh hùng ở miền Đông Nam Bộ, nơi có núi Bà Đen hùng vỹ, những cánh rừng bạt ngàn che đỡ cơ quan đầu não TW Cục Miền Nam suốt những tháng năm kháng chiến oanh liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược. Và người dân hiền hòa, mến khách đang nỗ lực tạo ra sự thay da đổi thịt trên quê hương cách mạng kiên trung của mình”.

09-18-31_img_0694
Ký kết thỏa thuận trách nhiệm phối hợp tổ chức cùng tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban Tổ chức địa phương của giải, nói: “Lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Tây Ninh rất vui mừng và vinh dự được đăng cai giải đấu bóng chuyền nữ đã có uy tín và thương hiệu hàng chục năm nay. Nó đáp ứng nguyện vọng và mong muốn thiết tha của nhân dân trong tỉnh. Là một tỉnh biên giới, kinh tế nói chung vẫn còn cách một khoảng so với các tỉnh trọng điểm trong khu vực; hoạt động văn hóa - thể thao cũng vì vậy đang còn nhiều hạn chế.

Môn bóng đá tỉnh vẫn duy trì được ở giải hạng nhất quốc gia, các môn bơi lội, võ thuật phát triển khá nhưng bóng chuyền thì còn yếu lắm. Giải đấu sẽ góp phần khích lệ tinh thần thể thao của nhân dân địa phương, tạo ra hiệu ứng tích cực, lan tỏa để có thể phát triển môn bóng chuyền từ phong trào đến đỉnh cao. Đây còn là dịp tốt để quảng bá hình ảnh của Tây Ninh với cả nước và bạn bè quốc tế, từ đó kêu gọi đầu tư, xây dựng để Tây Ninh không ngừng phát triển, tương xứng với truyền thống cách mạng vẻ vang của mình”.

Phục vụ cho giải đấu, Tây Ninh đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng nâng cấp nhà thi đấu đa năng gần 3.000 chỗ ngồi; bố trí màn hình lớn bên ngoài sân để phục vụ khán giả không mua được vé vào nhà thi đấu; sửa sang các cơ sở lưu trú cho vận động viên và khách du lịch; chuẩn bị kỹ các phương án bảo đảm an ninh, hậu cần; tổ chức chương trình tham quan những danh thắng nổi bật của Tây Ninh, như khu di tích lịch sử - văn hóa núi Bà Đen, khu căn cứ TW Cục Miền Nam, Tòa thánh Tây Ninh...

Sẽ là cuộc tranh tài đỉnh cao

Sau khi cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam và Cty Bình Điền đã tổ chức giải đấu quốc tế 10 năm nay phục vụ người hâm mộ bóng chuyền nữ; tạo cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ cho cầu thủ phục vụ cho bóng chuyền quốc gia, ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định giải đấu lần thứ 11 này sẽ là cuộc so tài của những đội bóng mạnh trong nước và quốc tế; sẽ cống hiến cho người hâm mộ từng trận cầu quyết liệt, đầy kịch tính, đúng tiêu chí bóng chuyền nữ đỉnh cao. 5 đội bóng ngoại được mời đều là những đội bóng mạnh, xứng tầm cho bóng chuyền nữ Việt Nam học hỏi.

Đội ngũ tình nguyện viên đông đảo đã được chuẩn bị kỹ, sẽ bám sát các đoàn để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu của VĐV, nhất là VĐV nước ngoài. Hơn nửa năm qua, Tây Ninh đã chạy đua với thời gian với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để có những cơ sở hạ tầng tốt nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho giải đấu, đáp ứng tình yêu và sự cuồng nhiệt của người dân dành cho bóng chuyền nói chung, bóng chuyền nữ đỉnh cao nói riêng.

“Đến ngày 15/4, mọi việc đã hoàn tất, Tây Ninh đang sẵn sàng cho một kỳ đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao đỉnh cao đầu tiên, hứa hẹn mở ra cơ hội cho tỉnh nhà được đăng cao các giải thi đấu thể thao lớn khác”, ông Nguyễn Hồng Thanh, GĐ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Tây Ninh nhấn mạnh.
 

Giải đấu sẽ còn tiếp tục, nếu…

Khi được hỏi hình như BTC có ý đinh dừng giải đấu này sau lần tổ chức thứ X, năm 2016 tại Ninh Bình? Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, đồng Trưởng ban Tổ chức, thừa nhận: “Đúng là chúng tôi có ý định dừng lại sau lần tổ chức giải lần thứ X, cho đẹp; Nhưng khi khảo sát, thấy người hâm mộ tiếc nuối một giải bóng chuyền có đẳng cấp không chỉ về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, mà còn là một sân chơi của tính nhân văn, văn hóa”.

Quả vậy, có nhiều giải thi đấu thể thao đỉnh cao được tổ chức tại Việt Nam trong năm, nhưng khó có giải nào làm được như Cup VTV - Bình Điền. Những mùa giải trước, BTC tặng áo dài, guốc mộc cho các cầu thủ chân dài, tôn lên vẻ đep quyến rũ của người phụ nữ, tổ chức đêm thi để chọn ra cầu thủ trong nước và nước ngoài mặc áo dài Việt Nam đẹp nhất.

Lần tổ chức thứ XI tại Tây Ninh này, BTC đã chuẩn bị để tặng vận động viên bộ áo quần bà ba, chiếc nón lá mang đậm phong cách duyên dáng rất riêng cuả phụ nữ Nam bộ. Thể thao đã góp phần quảng bá cho văn hóa, du lịch của nước nhà rất rõ, rất nhẹ nhàng.

Lần này BTC còn trao 9 căn nhà tình nghĩa tặng người nghèo khó trong tỉnh; Cty CP Bình Điền MêKông cũng trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ Quỹ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Bắt đầu từ lần thứ XI, giải đấu sẽ mang tên Cúp Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền.

“Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nền bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như phục vụ người hâm mộ trong cả nước, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa những trận đấu đỉnh cao, những pha bóng đẹp, lại được sự hỗ trợ đặc biệt của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng cục Thể dục - Thể thao, các tỉnh thành nơi đăng cai tổ chức và sự đồng hành, sẻ chia của các đối tác kinh doanh, các doanh nghiệp bạn hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì giải đấu đầy ý nghĩa này, cho tới khi nào người hâm mộ không còn thích coi bóng chuyền nữ quốc tế nữa, thì thôi”, ông Lê Quốc Phong khẳng định.

Đây quả là một tin rất vui cho người hâm mộ bóng chuyền nữ cả nước.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm