| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng

Thứ Tư 26/02/2025 , 16:47 (GMT+7)

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2024 - 2025 đang làm đòng bị ngập sâu, có nguy cơ hư hỏng.

Cánh đồng lúa đang thời kỳ làm đòng ở huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập nặng. Ảnh: V.Đ.T.

Cánh đồng lúa đang thời kỳ làm đòng ở huyện Tuy Phước (Bình Định) bị ngập nặng. Ảnh: V.Đ.T.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 23 - 25/2, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tại huyện Vân Canh lượng mưa đo được trong 3 ngày lên đến 179mm.

Mưa lớn tại khu vực thượng nguồn khiến nước sông Kôn dâng cao, tràn về hạ du, gây ngập nặng vùng ven đê Đông giáp đầm Thị Nại thuộc hai huyện Tuy Phước và Phù Cát. Nhiều tuyến giao thông bị nước tràn qua, một số khu dân cư bị cô lập.

Đáng lo ngại, nhiều diện tích lúa đông xuân đang trong giai đoạn làm đòng bị ngập sâu. Nếu tình trạng ngập kéo dài, lúa có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại nặng cho nông dân. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đậu phộng (lạc) vụ đông xuân ở huyện Tây Sơn cũng bị ngập.

Đậu phộng tại xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) bị ngập. Ảnh: V.Đ.T.

Đậu phộng tại xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn) bị ngập. Ảnh: V.Đ.T.

Theo anh Nguyễn Thanh Hà ở thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), năm nay thời tiết quá bất thường, đầu vụ đông xuân 2024 - 2025 lúa mới xuống giống đã gặp mưa lớn, phải gieo lại đến lần thứ ba mới ổn định.

“Hiện lúa đông xuân đã được 2 tháng, bón 3 đợt phân, đang vào giai đoạn làm đòng thì lại bị ngập. Nếu nước không rút sớm, khả năng vụ này coi như thất thu”, ông Hà than thở.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, các phòng ban chuyên môn của huyện đã xuống địa phương kiểm tra tình hình. Bước đầu xác định khoảng 25ha lúa đang làm đòng bị ngập nặng, trong đó riêng xã Phước Hòa có 20ha.

Mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước tràn qua đập Bà Tài nằm trên địa bàn phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước tràn qua đập Bà Tài nằm trên địa bàn phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

“UBND huyện Tuy Phước đang chỉ đạo các địa phương theo dõi sát diễn biến, triển khai các biện pháp tiêu úng kịp thời để hạn chế thiệt hại. Sau khi nước rút, các xã sẽ kiểm tra, thống kê thiệt hại và báo cáo lên huyện để có phương án hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất”, ông Nguyễn Ngọc Xuân chia sẻ.

Còn theo Phòng NN-PTNT huyện Tây Sơn, mưa lớn những ngày qua đã khiến trên địa bàn huyện này có 7ha đậu phộng thuộc dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại xã Bình Thuận bị ngập úng, có khả năng bị thiệt hại trên 70%. Tuy nhiên, đây là con số thống kê chưa đầy đủ, các địa phương khác trong huyện đang rà soát, thống kê thiệt hại.

Xem thêm
Đại lý 'ngàn tấn' khởi nghiệp từ đam mê nuôi heo tại xã Bom Bo

Mô hình phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi của anh Lê Hữu Sơn giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn.

Người chăn nuôi cần chủ động bảo vệ tài sản trước dịch bệnh

HÀ TĨNH Ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rất hạn chế, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi lan rộng.

Khởi sắc mía đường: [Bài 5] Những đại điền vùng Đông Trường Sơn

GIA LAI Không chỉ được biết đến là nơi trồng mía lớn nhất cả nước, vùng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) còn ghi nhận nhiều tỷ phú trồng hàng trăm ha mía.

Bình luận mới nhất