| Hotline: 0983.970.780

Đâu chỉ riêng Giggs

Thứ Sáu 10/06/2011 , 10:33 (GMT+7)

Sau rắc rối mà Giggs gây ra, có cảm giác Sir Alex không đủ uy để bắt các cầu thủ vào khuôn khổ trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Gần 20 năm cầm quân ở MU, Alex Ferguson luôn được ngợi ca là một HLV có kỷ luật sắt và nghiêm khắc với những cầu thủ có thói quen chơi bời vô độ. Nhưng sau rắc rối mà Giggs gây ra, có cảm giác Sir Alex không đủ uy để bắt các cầu thủ vào khuôn khổ trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Sự nghiệp vinh quang của Ryan Giggs đang bị tổn hại và nhạt nhòa sau những bê bối anh gây ra. Sau vụ quan hệ bất chính với cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas thì tờ News of the World đã khui ra vụ Giggs qua đêm với cô em dâu Natasha. Kết cục là Giggs bị người em trai Rhori từ mặt, Natasha bỏ nhà ra đi còn ngôi sao MU bị gia đình căm thù. Một cầu thủ vốn được coi là biểu tượng mẫu mực ở sân Old Trafford bỗng chốc trở thành kẻ khốn nạn trong mắt người hâm mộ Anh. Nhưng ở MU, không chỉ có một Ryan Giggs.

Wayne Rooney từng đối diện bi kịch cuộc đời khi bỏ ra 12.000 bảng để qua đêm với hai gái gọi là Jennifer Thompson và Helen Wood khi cô vợ Coleen đang mang bầu. Thậm chí sau đó, anh còn tè bậy khi nhậu say cùng bạn bè. Không chịu nổi sức ép từ dư luận, Rooney tính rời MU nhưng sự ra tay của Alex và được người vợ Coleen tha thứ, “gã Sherk” đã trở lại với cuộc sống bóng đá bình thường. Lỗi lầm của Rooney phần nào được thứ tha, bởi thời điểm đó anh còn trẻ. Ngoài ra, Rooney từng quan hệ với cả..."máy bay” 52 tuổi khi vừa gia nhập MU năm 2005.

C. Ronaldo cũng là tay chơi có tiếng và tất nhiên, thói quen đó bắt nguồn từ ở MU. Anh đã từng dắt 5 gái gọi đến nhà riêng ở Cheshire và mời hai đồng đội Nani, Anderson đến chung vui. Một cô gái có tên là Juliana Baltrusch tố C. Ronaldo ép cô phải thực hiện những động tác ghê tởm. Ngoài vụ việc này, Anderson cũng bị bêu xấu trên mặt báo vì quan hệ với gái gọi Leah Houghto, trò chuyện với cô bằng những lời lẽ tục tĩu và “vui vẻ” trong nhà vệ sinh.

Trung vệ Roy Evans cũng từng bị nước Anh lên án vì hiếp dâm một cô gái 26 tuổi trong bữa tiệc mừng Giáng sinh của CLB năm 2007. Thời điểm đó, Evans lên tiếng là mình vô tội và cho rằng đó là cách trả thù bẩn thỉu của bạn trai cô gái này. Nhưng hình ảnh MU tiếp tục bị hoen ố vì thói chơi bời của các cầu thủ. Trước thời đó, năm 1998 Dwight Yorke và người đồng đội Mark Bosnich bị phát tán clip đang chơi bời cùng 4 chân dài. Riêng Yorke còn khiến thiên hạ tròn mắt khi quan hệ với Jorrdan, cô gái có vòng 1 bự nhất thế giới và có một đứa con chính anh không thừa nhận.

Không chỉ các học trò, HLV Alex Ferguson vốn nổi tiếng đáng kính cũng từng dính vào phụ nữ. Hồi cuối năm 2001, ông bị một nữ kĩ sư máy tính 21 tuổi có tên Nadia Abrahams tố cáo đã ve vãn cô đến một khách sạn ở Nam Phi, khi cô gái này đi nhờ xe Sir Alex. Bạn trai của Nadia, Brian Ebden đã viết sách về câu chuyện này để chỉ trích Fergie. Nhưng nhờ hiệu ứng từ giới truyền thông Anh, Ferguson được cho là vô tội và bị Nadia đặt điều.

 Báo giới Anh cho rằng Nadia đã tiếp cận Ferguson, còn chiến lược gia người Scotland từ chối lịch thiệp. Nhưng dù sao, tiếng xấu của Ferguson vẫn bị dị nghị và đó liệu có phải là nguyên nhân ông chưa dám xuống tay với các học trò sau hàng loạt bê bối liên quan đến tình ái?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm