| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ngành chăn nuôi

Thứ Sáu 09/03/2018 , 13:40 (GMT+7)

Sáng nay (9/3) tại Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) và Cục Chăn nuôi đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình tuyên truyền ngành chăn nuôi năm 2018.

10-41-16_dsc_0560
Lãnh đạo hai đơn vị tại lễ ký

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đánh giá: Năm 2017, trong bối cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đợt giá lợn xuống thấp, báo chí nói chung, đặc biệt là Báo NNVN đã luôn gắn bó, đồng hành với ngành chăn nuôi trong việc phản ánh, thông tin tình hình thị trường, qua đó đã tạo được sự cộng hưởng mạnh mẽ của xã hội cũng như giúp các cơ quan quản lí về ngành chăn nuôi tìm ra được các giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Báo NNVN cũng đã rất tích cực bám sát, kịp thời phản ánh về diễn biến thị trường, giới thiệu những mô hình, cách làm hay và hiệu quả của ngành chăn nuôi trên cả nước... Sự đóng góp của báo chí nói chung, nhất là Báo NNVN đã góp phần không nhỏ giúp ngành chăn nuôi năm 2017 vẫn giữ được sự tăng trưởng khá ở mức 3,05% về giá trị và 2,93% về GDP.

Năm 2018, ông Vân cho biết ngành chăn nuôi đã và đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Hiện tại, Bộ NN-PTNT cũng đang quyết liệt triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu đưa thịt lợn tiến tới XK. Cùng với đó, nhiều sản phẩm chăn nuôi như trứng, sữa, thịt lợn sữa, thịt gà XK cũng đang có những sự tăng trưởng tốt. Về công tác quản lí, Cục Chăn nuôi đang đẩy mạnh việc thực hiện thí điểm quản lí, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi tới tận gốc bằng công nghệ điện toán đám mây, tiến tới nhân rộng ra toàn quốc, đi đôi với hỗ trợ các địa phương xây dựng các vùng SX, tháo gỡ khó khăn và hạ giá thành cho sản phẩm chăn nuôi để tăng sức cạnh tranh. “Hiện tại, đã có những mô hình chăn nuôi lợn giá thành chỉ 26 nghìn đồng/kg, ngang ngửa với Mỹ và thấp hơn cả Thái Lan...” ông Vân cho biết.

Tiếp nối năm 2017, năm 2018, Cục Chăn nuôi mong muốn Báo NNVN sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa cùng Cục Chăn nuôi nói riêng, ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung nhằm góp phần ổn định SX, tiến tới bước phát triển mới cho ngành.

10-41-16_dsc_0554
Ông Hoàng Thanh Vân (phải) cùng Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường ký kết hợp tác năm 2018

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng biên tập Báo NNVN đã đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của ngành chăn nuôi trong năm 2017, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Chăn nuôi cũng như ngành chăn nuôi cả nước, đồng thời ưu tiên và tạo điều kiện tốt nhất về thông tin của ngành trên Báo NNVN.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tai nạn lao động tại công trình trái phép làm 3 người bị thương

Tối 12/5, trong lúc đang đổ mái nhà trên địa bàn phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình), xe bồn chở bê tông tươi bất ngờ sập cẩu khiến ba người bị thương.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm