| Hotline: 0983.970.780

Đề cử giải 'Oscar thể thao' 2017: C.Ronaldo đấu Murray, Usain Bolt

Thứ Năm 12/01/2017 , 14:19 (GMT+7)

Ngày hôm qua, Ban tổ chức giải Laureus World Sportsman of the Year (giải thưởng được ví như Oscar thể thao) đã công bố đề cử cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất. Trong đó, C.Ronaldo đã góp mặt.

Giải Laureus World Sportsman of the Year (giải thưởng được ví như Oscar thể thao) ra đời từ năm 1999 để tôn vinh những VĐV xuất sắc nhất trong thế giới thể thao. Ngày hôm nay, Ban tổ chức giải Laureus đã công bố những ứng cử viên cho từng hạng mục.

C.Ronaldo được đề cử ở giải Laureus
C.Ronaldo được đề cử ở giải Laureus
 

Ở hạng mục dành cho “Nam VĐV xuất sắc nhất năm”, C.Ronaldo sẽ đua tranh với những ứng cử viên nặng ký như Andy Murray (Quần vợt), Usain Bolt, Mo Farah (Điền kinh), Steph Curry và LeBron James (Bóng rổ).

Năm 2016 chứng kiến thành công rực rỡ của C.Ronaldo khi cầu thủ này đã giành hai chức vô địch lớn là Champions League 2015/16 (cùng Real Madrid) và Euro 2016 (cùng Bồ Đào Nha). Nhờ thế, C.Ronaldo đã thống trị hầu hết giải thưởng cá nhân của làng túc cầu như Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, Quả bóng vàng của France Football, VĐV thể thao xuất sắc nhất châu Âu...

Vì thế, C.Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn sẽ là cầu thủ bóng đá đầu tiên giành giải “Oscar thể thao”. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh của anh cũng rất đáng gờm. Usain Bolt đã thống trị tuyệt đối ở các cự ly chạy ngắn tại Olympic 2016 với 3 huy chương ở các nội dung chạy 100 mét, chạy 200 mét và 4x100 mét tiếp sức. Trong khi đó, Mo Farah lại thống trị ở đường chạy dài ở cự ly 5000 mét và 1000 mét.

Andy Murray đã kết thúc năm 2016 với vị trí số 1 thế giới. Steph Curry lại đang là ngôi sao bóng rổ sáng giá nhất ở Mỹ. Anh đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất NBA trong 2 năm liên tiếp (2015, 2016). Người còn lại LeBron James đã góp công lớn giúp Cleveland Cavaliers lần đầu vô địch NBA. Hai năm gần nhất, Novak Djokovic đều giành giải thưởng này.

Ở giải thưởng dành cho “Nữ VĐV xuất sắc nhất”, những cái tên Simone Biles (Thể dục dụng cụ), Allyson Felix, Elaine Thompson (điền kinh), Katie Ledecky (bơi lội), Angelique Kerber (quần vợt), Laura Kenny (đua xe đạp) nằm trong danh sách đề cử.

Hạng mục “Sự trở lại ấn tượng” gồm những đề cử Michael Phelps (bơi lội), Ruth Beitia (nhảy cao), Juan Martin del Potro (quần vợt), Nick Skelton (đua ngựa), Aksel Lund Svindal (trượt tuyết).

Hạng mục “Tập thể xuất sắc nhất” tôn vinh đội Mercedes AMG Petronas (công thức 1), đội tuyển Bồ Đào Nha (bóng đá), Leicester City (bóng đá), Real Madrid (bóng đá), đội Olympic Brazil (bóng đá), Chicago Cubs (bóng chày), Cleveland Cavaliers (bóng rổ).

Ngoài ra, giải Laureus World Sportsman of the Year còn có hạng mục khác như “VĐV đột phá ấn tượng nhất”, “VĐV khuyết tật xuất sắc nhất”, “VĐV có pha trình diễn ấn tượng nhất”.

Giải thưởng này sẽ được công bố vào ngày 14/2 tại Monaco.

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm