| Hotline: 0983.970.780

Dị như Miura

Chủ Nhật 30/11/2014 , 15:08 (GMT+7)

Không phải Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Thịnh hay Công Vinh… mà Miura mới là ngôi sao số 1 ở tuyển Việt Nam hiện tại.

BA TRẬN 3 ĐỘI HÌNH

Trước giải đấu, HLV Miura khẳng định AFF Suzuki Cup diễn ra trong nhiều ngày, vì thế ông và các học trò cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi thứ, kể cả nhân sự.

Với HLV Miura, không có vị trí nào ở đội tuyển Việt Nam là không thể thay thế. Ông không có khái niệm “cầu thủ dự bị”. Tất cả các cầu thủ đều như nhau và phải luôn sẵn sàng ra sân khi cần đến.

Vào giải, quả nhiên HLV Miura liên tục xoay tua đội hình khiến cả người trong cuộc lẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ba trận vòng bảng, ông thầy người Nhật dùng 3 đội hình khác nhau và trận đấu nào cũng sử dụng hết quyền thay người. Theo thống kê, đã có 20/23 cầu thủ được HLV Miura tung vào sân. Ba cầu thủ chưa có cơ hội "đạp cỏ" AFF Suzuki Cup 2014 còn lại là thủ thành Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Huy Cường và tiền vệ Đinh Thanh Trung.

Trên thực tế chỉ có Thanh Trung là chưa được vào sân vì lý do chuyên môn. Còn Tô Vĩnh Lợi được đăng ký dưới dạng thủ thành thứ 3 và chỉ dùng đến trong tình huống khẩn cấp. Huy Cường thì vừa trải qua một trận ốm, phải ngồi ngoài sân vì chưa đảm bảo thể lực.

Tính đến hết vòng bảng, các vị trí ở hàng thủ của tuyển Việt Nam được xem là ổn định nhất. Trường hợp phải rời sân của hậu vệ cánh trái Xuân Thành trong trận gặp Indonesia hay thủ thành Nguyên Mạnh trận gặp Lào đều là bất đắc dĩ vì bị đau. Trong một số thời điểm, Văn Biển, Thanh Hiền được tung vào sân thì mang tính tình huống.

Ở hàng tiền vệ, Tấn Tài, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương luôn được hoán đổi. Tương tự, hàng công cũng luôn biến ảo. Khi thì Công Vinh, Văn Quyết, khi thì Anh Đức, Hải Anh và có khi lại là Mạc Hồng Quân vào sân cuối trận.

Tóm lại, cách dùng người của ông thầy 51 tuổi ở tuyển Việt Nam hiện tại chưa có tiền lệ. Nó được xem là bài dùng quân rất dị!

XẢ TRẠI THOẢI MÁI

Một chuyện khác cũng chưa có tiền lệ ở tuyển Việt Nam khi đi đá giải. Đó là việc xả trại. Sau trận hòa 2-2 với Indonesia, thấy toàn đội không ai ra khỏi khách sạn, nên đến trận thắng Lào 3-0, ông Miura tuyên bố cho cả đội nghỉ tập để thư thả ra ngoài.

Tiếp đến là trước trận gặp Philiipines, ông cũng chỉ cho đội tập 1 buổi, toàn đội cảm thấy rất thoải mái và hôm sau chơi thăng hoa, hạ đối thủ 3-1 để giành ngôi nhất bảng vào chơi bán kết. Sau chiến thắng này, thầy Miura quyết định thưởng “nóng” cho toàn đội 2 ngày xả trại nữa.

Công Vinh xin phép bay vào TP.HCM thăm vợ bị ốm, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh về Nghệ An thăm ông nội, trung vệ Đinh Tiến Thành thì về Hải Phòng làm tròn chữ hiếu, thắp nén nhang cho người ông mới mất, số cầu thủ khác cũng được rời khách sạn, đưa người thân đi chơi, giải quyết công việc cá nhân tùy ý… Nói chung là không có gì “ngăn sông cấm chợ” miễn là các cầu thủ không gây ra chuyện phiền phức ở bên ngoài và trở về đúng giờ ăn.

Một lần nữa phải thấy rằng, Miura rất tâm lý. Ông có thể nổi điên, quát mắng các cầu thủ ngoài đường pitch, thậm chí chỉ thẳng mặt từng cầu thủ trong phòng thay đồ để “sạc cho một trận”. Nhưng xong chuyện là xong, các cầu thủ rút kinh nghiệm để cùng hướng về phía trước còn ông thì lại bình thường hóa mọi vấn đề.

Ngoài giờ thi đấu, Miura như một người bạn với các cầu thủ và gần như thả cửa trong sinh hoạt. Chẳng thế mà các học trò vẫn gọi vui ông là “thanh niên cứng” bên cạnh vẻ thư sinh hiền khô như đất.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm