| Hotline: 0983.970.780

Đi tảo mộ, mất trộm hơn 1 tỷ đồng

Thứ Tư 20/02/2013 , 08:54 (GMT+7)

Sau khi đi tảo mộ cùng gia đình về, ông Hóa tá hỏa phát hiện nhà mình đã bị trộm đột nhập, cuỗm đi nhiều vàng bạc, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi đi tảo mộ cùng gia đình về, ông Hóa tá hỏa phát hiện nhà mình đã bị trộm đột nhập, cuỗm đi nhiều vàng bạc, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 19/2, với thành tích phá án nhanh chóng dịp đầu xuân, Công an quận Hoàng Mai đã được Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng.

Vụ án xảy ra ngày 17/2, tại gia đình ông Trần Văn Hoá (SN 1958, ở số 39 ngõ 1 đường Lĩnh Nam, tổ 43, phường Mai Động, quận Hoàng Mai). Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 17h30 ngày 17/2, ông Hoá cùng gia đình đi tảo mộ từ sáng về nhà, phát hiện gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt ở phòng ngủ tầng 2.


Đối tượng Đức bị dẫn giải về trụ sở công an

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định, số tài sản của gia đình ông Hóa bị mất gồm: 500 triệu đồng tiền mặt; 4 lắc vàng 9999 Minh Châu, mỗi chiếc một cây; 2 cây vàng lá Thăng Long 9999; 2 đồng vàng kỷ niệm chương 60 năm thành lập nước, mỗi đồng 5 chỉ; 7 dây chuyền vàng đeo cổ, mỗi dây 7 chỉ; 2 mặt dây chuyền vàng ta 4 chỉ; 1 dây vàng Liên Xô (1,2 cây); 1 bộ dây chuyền ngọc trai; 1 dây chuyền vàng Ý, 1 dây chuyền vàng trắng mặt Ngọc lục bảo; 1 nhẫn vàng trắng mặt đính kim cương; 1 dây chuyền vàng trắng mặt Ngọc xanh tím; 1 nhẫn vàng trắng mặt đá tím; 1 nhẫn vàng trắng mặt ngọc, 2 đồng bạc kỷ niệm chương thành lập nước (10 chỉ). Tổng trị giá số tài sản trên khoảng 1,2 tỷ đồng.

Từ những dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an nhận định, thủ phạm có ít nhất hai người, có quan hệ với gia đình ông Hóa. Quá trình rà soát, cảnh sát đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng Phạm Minh Đức (SN 1976) và Phạm Đức Minh (SN 1984). Đây là 2 anh em ruột, nhà ở sát vách nhà ông Hóa, biết rõ quy trình sinh hoạt và vị trí để tài sản của gia đình ông Hóa. Sau khi vụ án xảy ra, anh em Đức đã rời nơi cư trú.

Bị đưa về trụ sở công an, anh em Đức khai nhận toàn bộ vụ việc trên do 2 anh em Đức gây ra. Theo đó, biết gia đình ông Hóa sẽ đi tảo mộ dịp Tết, 2 anh em đã lên kế hoạch ăn trộm lấy tiền trả nợ.


Số tang vật công an thu hồi

9h ngày 17/2, thấy gia đình ông Hóa đi vắng, Đức bảo Minh cảnh giới rồi mang theo khoan máy, xà cầy trèo thang lên nóc nhà mình, nhảy vào tum nhà ông Hóa. Tại phòng ngủ ở tầng 2, Đức khoan 13 mũi ở tai két, dùng xà cầy phá cửa song không mở được. Không bỏ cuộc, hắn xuống tầng 1 tìm thêm dụng cụ và thấy máy cắt sắt.

Cắt được cửa két, Đức cuỗm số tài sản trên mang về giấu trong case máy vi tính ở tầng 4. Toàn bộ tang vật đã được thu hồi do các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

(Theo DT)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm