| Hotline: 0983.970.780

Điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia

Thứ Ba 24/01/2017 , 06:50 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để đề xuất việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp.
 

Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia có hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn và quan trọng nhất của ngành thể thao nước ta, đã phục vụ tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế, các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật. Khu vực liền kề Khu Liên hợp cũng đang hình thành một số công trình thể thao do thành phố Hà Nội tiến hành đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, hoạt động của Khu Liên hợp bộc lộ một số vấn đề cần phải tập trung giải quyết, nhất là về quy hoạch, quản lý, hoạt động và đầu tư, khai thác, sử dụng công trình.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp để đề xuất việc xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo hướng:

Việc điều chỉnh một số công trình thuộc Khu Liên hợp cần tính toán cụ thể về sự cần thiết, quy mô, thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư, cơ chế thực hiện, phù hợp với tổng thể hệ thống các công trình thể thao do thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng trong khu vực lân cận Khu Liên hợp, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh giáp Hà Nội, bảo đảm điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, trước mắt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Sea Games).

Việc điều chỉnh quy hoạch phải xác định các công trình thể thao, các công trình bổ trợ làm cơ sở cho việc giao cho cơ quan, tổ chức (nhà nước, tư nhân) triển khai đầu tư xây dựng.

Khu Liên hợp phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động thể dục, thể thao kết hợp với văn hóa nghệ thuật, bao gồm cả hoạt động tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và phục vụ hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người; việc tổ chức kinh doanh dịch vụ thể thao và dịch vụ liên quan phải bảo đảm đúng quy hoạch, cảnh quan môi trường, an ninh và trật tự an toàn, văn minh đô thị và theo đúng quy định...
 

Tổng cục Thể dục, thể thao quản lý Khu Liên hợp

Đồng thời, Phó Thủ tương cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của Khu Liên hợp, trong đó Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về thể dục, thể thao theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Khu Liên hợp; chỉ đạo Tổng cục Thể dục, thể thao chủ động tăng cường và kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nói chung và đối với Khu Liên hợp nói riêng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Khu Liên hợp đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao (không dùng ngân sách nhà nước để duy tu, bảo dưỡng công trình).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp.

Bộ Tài chính cũng phải phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, thống nhất phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có Khu Liên hợp; hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ Khu Liên hợp trong quá trình đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường tự chủ và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Khu Liên hợp theo đúng các quy định pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khu Liên hợp.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm