| Hotline: 0983.970.780

Đội hình vắng mặt đáng tiếc ở World Cup

Thứ Tư 23/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

11 cầu thủ hàng đầu thế giới đều có thể đến Nga, sau khi đội tuyển nước họ giành vé dự vòng chung kết, nhưng bị gạch tên vào phút chót.

11-47-15_nh_235
Các cầu thủ Chelsea là Fabregas, Alonso và Morata đều không được dự World Cup 2018

Ở vị trí gác đền, cái tên gây tranh cãi nhất là Joe Hart. Dù chưa thể xuất chúng như Gianluigi Buffon hay David De Gea, Hart vẫn là lựa chọn số một của Đội tuyển Anh trong nhiều năm qua. Anh vượt trội về kinh nghiệm so với các đồng nghiệp cùng quê. Tuy nhiên, Gareth Southgate ưu tiên phong độ và loại Hart, ở một giải đấu rất cần sự bản lĩnh như World Cup.

Bộ tứ vệ trước mặt Joe Hart gồm Dani Alves, Javi Martinez, Laurent Koscielny và Marcos Alonso. Hai danh thủ đến từ Tây Ban Nha mới biết tin phải ngồi nhà vào tối 20/5, do không được lòng Julen Lopetegui. Trong khi đó, Alves và Koscielny chắc chắn có suất đá chính ở đội tuyển, nếu không bị chấn thương vào giai đoạn cuối mùa giải, khiến họ mất World Cup cuối sự nghiệp một cách cay đắng.

Hàng tiền vệ của đội hình xem World Cup qua tivi cũng đầy rẫy hảo thủ. Nani và Mario Gotze trấn giữ hành lang hai cánh. Cả hai đều là công thần của bóng đá Bồ Đào Nha cũng như Đức ở hai giải đấu lớn gần nhất. Nani ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước xứ Wales ở bán kết Euro 2016, còn Gotze mang về chiến thắng cho Đức trước Argetina ở chung kết World Cup 2014. Tiếc cho bộ đôi này là họ đã sa sút không phanh trong một năm trở lại. Nani không được tin dùng ở Lazio, còn Gotze bị chứng bệnh rối loạn chuyển hóa hành hạ và không thể lấy lại phong độ.

Ở khu vực giữa sân là nơi hiện diện của Cesc Fabregas và Radja Nainggolan. Tiền vệ người Tây Ban Nha không còn cơ hội thoát khỏi cái bóng của đàn anh Andres Iniesta, điều vốn được dự báo do Fabregas thường xuyên dự bị tại Chelsea. Ngược lại việc Nainggolan bị gạch tên là một cú sốc. Anh giúp AS Roma vào bán kết Champions League mùa này, nhưng lỡ hẹn với chuyến tàu đến Nga mà không rõ lý do.

Bộ đôi tiền đạo của đội hình trong mơ là Mauro Icardi và Alvaro Morata, một người là vua phá lưới Serie A, còn người kia là cầu thủ đắt nhất lịch sử Chelsea. Vậy nhưng cả hai đều phải ngồi nhà. Icardi bị đồn mất lòng đồng đội, nhất là đội trưởng Lionel Messi sau vụ cướp vợ Maxi Lopez. Với Morata, điều u ám này đã được tiên liệu bởi anh không còn là chính mình ở nửa sau mùa giải vừa qua.

Karim Benzema và Zlatan Ibrahimovic cũng để lại chút tiếc nuối, nhưng họ gần như đã tự biết phận hẩm hiu sau khi chia tay đội tuyển từ thời Euro 2016.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm