| Hotline: 0983.970.780

Đòi 'quan hệ' không được, cầm gạch đập chết bạn gái

Chủ Nhật 29/10/2017 , 21:47 (GMT+7)

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thực. Ảnh: Công an Hà Nam cung cấp

Theo tài liệu điều ra, khoảng 22h ngày 25/10, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện xác một nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Lý Nhân và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua công tác khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Huệ (SN 1983, trú tại thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Trước đó, chị Huệ đang làm công nhân tại một Cty thuộc KCN Châu Sơn và thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng được chị Trương Thị Ngân, bạn trọ cùng phòng và làm cùng Cty cho biết, chiều 23/10, có một thanh niên tên Thực (trú ở xã Đức Lý, Lý Nhân) là bạn mới quen của chị Huệ đến phòng trọ ăn cơm, sau đó, Thực và chị Huệ rủ nhau đi đâu không rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nổi lên nghi can số một là đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân). Tuy nhiên, tiến hành các biện pháp xác minh thì Thực đã không còn ở địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều mũi trinh sát đi nhiều tỉnh, thành để truy lùng đối tượng. Đến 20h ngày 26/10, lực lượng chức năng  đã bắt giữ được Thực tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường (Nam Định) khi hắn đang trên đường chạy trốn.

Tại cơ quan Công an, Thực khai do quen biết với chị Huệ qua mạng XH từ đầu tháng 10. Chiều 23/10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý. Khoảng 22h cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang sau đó trở về nhà. Chiều 24/10, Thực đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm