| Hotline: 0983.970.780

Đòi 'solo' với bạn nhậu, 'ma men' bị đánh chết

Thứ Sáu 01/07/2016 , 08:25 (GMT+7)

Bực tức vì bị bạn nhậu thách thức rồi đánh vào người, Y Ốt lấy một cây gỗ đánh liên tiếp khiến Y Sai tử vong.


Bị cáo Y Ốt tại phiên tòa

 

Sáng ngày 30/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình vụ đối với bị cáo Y Ốt Niêl BKrông (SN 1996, trú tại thôn Cư Klông, xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 17/9/2015, Y Ốt Niêl BKrông uống rượu cùng với các em Y Sai Êban (SN 2000), Y Dược Êban, Y Huơk Êban, Y Trương Êban (là anh em ruột), Y Kelly BKrông, Y Tư Êban và Y Sinh Niê (tất cả cùng trú tại thôn Cư Klông, xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) trong lô cao su gần nhà của Y Ốt.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, mọi người ra về chỉ còn Y Ốt và Y Sai ngồi lại nói chuyện. Y Sai thách thức đánh nhau với Y Ốt, cho rằng Y Sai say rượu nên Y Ốt bỏ đi vào nhà. Khi Y Ốt vừa đến cửa sau nhà thì Y Sai chạy theo cầm tay Y Ốt giật lại và dùng khuỷu tay đánh vào ngực Y Ốt.

Sau đó, Y Ốt nhìn thấy đống củi nên nhặt lấy một đoạn gỗ tròn (dài 65cm đường kính khoảng 5cm) đánh liên tiếp vào đầu, người của Y Sai. Bị đánh tới tấp, Y Sai chỉ biết đưa tay lên đỡ và lùi lại phía sau rồi ngã xuống bên gốc cà phê bất tỉnh.

Cháu H’Mỹ Linh nhìn thấy nên chạy về nhà cách đó khoảng 30m báo cho mẹ là chị H’Hương Êban (chị gái Y Sai). Lúc này Y Dược, Y Huơk và Y Trương cũng ở đó nghe thấy liền chạy sang nhà Y Ốt thì nhìn thấy Y Sai nằm bất động dưới gốc cà phê, người bê bết máu.

Bực tức, Y Dược nhặt một đoạn cây cao su cùng Y Huơk và Y Trương đánh nhiều cái vào người Y Ốt, ông Y Joan Kpơr và bà H’Tha My BKrông (bố mẹ của Y Ốt) chạy lại can ngăn. Sau đó, Y Sai và Y Ốt được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Y Sai tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của Y Sai Êban là bị vỡ, lún, nứt xương sọ nhiều vị trí, tụ máu, dập não nặng.

Tại cơ quan CSĐT và tại phiên tòa, bị cáo Y Ốt Niêl BKrông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bị cáo chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân và được gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại, đồng thời lỗi một phần do phía nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Y Ốt Niêl BKrông 14 năm tù giam.

(Công an TP HCM)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm