| Hotline: 0983.970.780

Đóng tàu thuyền đi biển bằng bạch đàn Urô

Thứ Ba 13/09/2016 , 13:15 (GMT+7)

Sử dụng gỗ rừng trồng bạch đàn Urô góp phần giảm bớt áp lực sử dụng gỗ rừng tự nhiên, giải quyết khó khăn về nhu cầu nguyên liệu gỗ cho lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu thuyền...

13-58-28-img-2433140224114
Sản phẩm tàu thuyền đánh cá được làm từ gỗ bạch đàn Urô

 

Ở nước ta, các loại tàu thuyền đánh bắt hải sản công suất vừa và nhỏ hiện vẫn sử dụng vật liệu gỗ chủ yếu là gỗ rừng tự nhiên có kích thước lớn. Tuy nhiên nguyên liệu trong nước đang ngày càng ít,  phải phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu, giá bán liên tục tăng, là những trở ngại cho các cơ sở đóng tàu.

Sử dụng gỗ rừng trồng sẵn có trong nước là một giải pháp để tháo gỡ khó khăn thiếu nguyên liệu gỗ đóng tàu thuyền. Song, gỗ rừng trồng của Việt Nam tồn tại nhiều bất cập như chất lượng thấp, kích thước sản phẩm gỗ nhỏ, độ bền tự nhiên thấp, mức độ biến dạng cao trong quá trình sử dụng và một số tính chất cơ học, vật lý của gỗ chưa đáp ứng các yêu cầu nguyên liệu gỗ đóng tàu thuyền.

Thực hiện đề tài cấp Nhà nước, KC07.22/06-10 trong giai đoạn 2009 - 2010, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urô (Eucalyptus urophylla) đáp ứng yêu cầu chất lượng vật liệu gỗ đóng sàn, cabin, hầm tàu đánh cá trên biển. Công nghệ này đã được Bộ NN-PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật năm 2015 (theo QĐ số 193a/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 5/5/2015).

Sản phẩm ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn được tạo ra từ ván bóc gỗ bạch đàn Urô (12 tuổi) có đặc tính sau: Kích thước: dài 5.000mm; rộng 500mm; dày 30mm; Khối lượng thể tích trung bình: 751,35 kg/m3; độ bền uốn tĩnh: 69,62 (MPa); mô đun đàn hồi uốn tĩnh: 9490,3 (MPa); độ bền kéo trượt màng keo: t 5,09 (MPa) và mức độ trương nở chiều dày trung bình là 3,27% trên cả chiều dài sản phẩm.

Kích thước và độ bền cơ học của sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu vật liệu đóng boong, sàn, hầm tàu của các tàu thuyền đánh cá vừa và nhỏ (công suất dưới 100 mã lực).

Sản phẩm đã được Cty Đóng tàu Hiệp May (Quảng Ninh) chấp nhận sử dụng đóng sàn, hầm, cabin cho 1 tàu đánh cá trên biển công suất 150 mã lực. Kết quả là sau 5 năm hoạt động (tàu hạ thủy tháng 11/2010), vật liệu ván ép nhiều lớp nói trên vẫn trong tình trạng ổn định chất lượng.

Theo đánh giá của ông Lê Khang Hiệp, Giám đốc Cty Đóng tàu Hiệp May, sử dụng vật liệu ván ép nhiều lớp biến tính của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, chẳng những có lợi về kinh tế (giá mua gỗ giảm 5% so với gỗ chò chỉ; giảm 29% so với gỗ táu) mà còn tiết kiệm chi phí gia công tới 50% so với sử dụng gỗ xẻ thông thường vì vật liệu này đã có chiều dày và độ nhẵn bề mặt đáp ứng yêu cầu không cần gia công thêm.

Sử dụng gỗ rừng trồng bạch đàn Urô tạo vật liệu gỗ đáp ứng yêu cầu chất lượng vật liệu đóng tàu thuyền đi biển đã góp phần giảm bớt áp lực sử dụng gỗ rừng tự nhiên, giải quyết khó khăn về nhu cầu nguyên liệu gỗ cho lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu thuyền góp phần gia tăng giá trị gỗ rừng trồng hiện nay ở nước ta.

Để tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất và mở rộng phạm vi sử dụng sản phẩm ván ép nhiều lớp biến tính từ gỗ rừng trồng, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng đang thực hiện dự án sản xuất thử cấp Bộ với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng ván ép nhiều lớp kích thước lớn, đáp ứng yêu cầu chất lượng vật liệu đóng sàn xe ô tô, sàn container và tạo được sản phẩn ván ép nhiều lớp chịu nước, có tráng phủ ván lạng làm vật liệu đóng vách ngăn trên các tàu du lich trên sông, biển thay thế vật liệu gỗ rừng tự nhiên đang được sử dụng trong lĩnh vực đóng mới tàu thuyền.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm