| Hotline: 0983.970.780

Gí kéo vào cổ, bắt 3 HS nằm lên giường… để cướp

Thứ Năm 10/06/2010 , 09:47 (GMT+7)

Long xông vào phòng trọ của 3 em học sinh đang ôn thi đại học giả vờ mượn điện thoại nghe nhạc, sau đó tự xưng “đại ca” gí kéo vào cổ, đấm đá vào mặt, bắt các em nằm lên giường... để cướp.

Bị cáo Long đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Gần nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ, Long xông vào phòng trọ của 3 em học sinh đang ôn thi đại học giả vờ mượn điện thoại nghe nhạc, sau đó tự xưng “đại ca” gí kéo vào cổ, đấm đá vào mặt, bắt các em nằm lên giường để y cướp điện thoạin chạy thoát.

Ngày 9/6 TAND TP.Huế tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong năm 2009.

Theo cáo trạng, vào lúc 22h30 ngày 15/6/2009, Nguyễn Thành Long (SN 1986, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) đến phòng trọ của các em Hoàng Thái Hóa (SN 1991), Nguyễn Trung Phương (SN 1990) và Hà Thanh Nam (SN 1991), tất cả đều trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào Huế ôn thi đại học, mượn điện thoại của Nam nghe nhạc. Khi thấy Phương đấm mạnh vào tường, Long phản ứng: “Mi đấm vào tường khác gì đấm vào mặt tao” rồi dùng tay chân đấm đá vào mặt Phương, sau đó lấy chiếc kéo gí vào bụng, cổ Phương đe dọa.

Thấy Nam ngồi học bài, Long lao tới dùng ghế nhựa, tay chân đánh vào Nam mặc cho em xin tha. Sau khi uy hiếp tinh thần, Long bắt cả 3 em lấy điện thoại ra giao nộp cho hắn rồi yêu cầu các em lên giường nằm im để hắn chạy thoát.

"Ngựa quen đường cũ", ngày 20/3/2009, Long đến uống cà phê tại quán Bôn (đường Trần Phú, TP.Huế). Thấy anh Nguyễn Đức Tư đang đứng trước cửa quán sử dụng điện thoại di động. Long tiến đến giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ. Lợi dụng lúc anh Tư đưa sơ hở, Long cầm điện thoại chạy vào hẻm trốn thoát. Sau đó y đem điện thoại đi cầm để cá độ bóng đá.

Trước đó, khi thấy chiếc xe của anh Nguyễn Thanh Đặng dựng trước cổng, trên xe còn nguyên chìa khóa nên Long nhảy lên xe phóng đi. Khoảng hai ngày sau, Long rủ bạn bè đi nhậu và cầm xe tại quán chị Võ Thị Diệu Trang nhưng không quay lại lấy.

Tại phiên tòa, Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 9 năm tù giam về các tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm