| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Mức lưu chuyển hàng hóa phục vụ Tết sẽ tăng 22%

Thứ Sáu 22/10/2010 , 08:45 (GMT+7)

Sở Công Thương Hà Nội dự báo trong tháng Tết, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tăng khoảng 20-22% so với các tháng trong năm.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ Tết Tân Mão 2011 tổ chức ngày 21/10, Sở Công Thương Hà Nội dự báo trong tháng Tết, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tăng khoảng 20-22% so với các tháng trong năm, ước đạt 19.200 tỷ đồng/tháng.

Nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết được Sở Công Thương Hà Nội tính toán như sau, lương thực khoảng 65.000 tấn với nguồn cung cho khu vực nội thành chủ yếu từ các đại lý, mạng lưới của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và các hộ kinh doanh tại chợ.

Nhu cầu thịt lợn khoảng 12.000 tấn lợn hơi với 70% lượng hàng cung cấp từ các lò giết mổ tập trung ở Hà Nội và 30% từ các tỉnh lân cận; thịt trâu bò khoảng 3.000 tấn với 25% từ các lò giết mổ tại Hà Nội, 75% từ một số tỉnh giáp ranh; thịt gia cầm khoảng 6.000 tấn với nguồn cung tại Hà Nội và nhập khẩu.

Nhu cầu thủy hải sản lên tới 5.000 tấn, rau củ quả 90.000 tấn, bánh mứt kẹo khoảng 1.300 tấn, rượu bia nước giải khát khoảng 80 triệu lít, xăng dầu khoảng 50 triệu lít.

Trước nhu cầu tiêu dùng tháng Tết tăng cao, các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ người tiêu dùng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Trong đó, các doanh nghiệp lớn đóng vai trò chủ đạo như Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tổng Công ty thương mại Hà Nội, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Tổng Công ty Rượu bia - nước giải khát, các Trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn Hà Nội…

Cũng trong năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chi 400 tỷ đồng cho 14 doanh nghiệp vay vốn với lãi suất 0% dự trữ 9 nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ bình ổn giá. Các doanh nghiệp này đã dự trữ đủ số lượng hàng theo yêu cầu của thành phố đồng thời cam kết bán thấp hơn giá thị trường 10% khi có biến động về giá cả, nguồn hàng.

Tuy nhiên, Sở Công thương Hà Nội cũng dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết Tân Mão sẽ cao hơn các tháng trong năm. Riêng trong tháng 10 này, chỉ số giá tiêu dùng tại địa bàn Hà Nội tăng 1,22% so với tháng 9 và là mức tăng cao nhất trong 8 tháng trở lại đây.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Công thương sớm thông tin về giá các mặt hàng trọng yếu có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội như ga, điện, nước, xăng dầu…để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố sớm cho phép các xe vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm, tiêu dùng, xăng dầu phục vụ Tết đi vào các giờ cấm trong nội thành để kịp thời phục vụ nhân dân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm