| Hotline: 0983.970.780

HLV Gangwon FC hết lời khen ngợi Xuân Trường

Thứ Ba 24/01/2017 , 19:56 (GMT+7)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Super IAM Studio, HLV trưởng của CLB Gangwon FC Choi Yun Gyum đã đánh giá cao tiền vệ Lương Xuân Trường...

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Super IAM Studio, HLV trưởng của CLB Gangwon FC Choi Yun Gyum đã đánh giá cao tiền vệ Lương Xuân Trường, đồng thời tin tưởng tân binh đến từ Việt Nam sẽ hòa nhập nhanh với đội bóng và thể hiện được tài năng tại K-League.

HLV Choi Yun Gyum đánh giá Xuân Trường rất cao
HLV Choi Yun Gyum đánh giá Xuân Trường rất cao
 

Mở đầu bài trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Super IAM Sutudio, HLV Choi nhắc lại chuyện ông từng làm việc ở HA Gia Lai và khi đó đã biết tới tài năng của Xuân Trường: “Khi còn làm việc ở HA Gia Lai, tôi không có cơ hội làm việc với Xuân Trường hàng ngày nhưng có gặp ấy trong phòng gym hay những trận đấu tập. Qua những trận đấu tập đó tôi nhận thấy Trường là một cầu thủ thông minh, kỹ thuật tốt".

Đánh giá về sự tiến bộ của Xuân Trường sau hơn 1 năm thi đấu tại Hàn Quốc, cựu thuyền trưởng đội bóng phố Núi chia sẻ: “Riêng về phần kỹ thuật hiện nay Trường đã được phát triển rất nhiều, thể lực thì sau 1 năm chơi bóng ở Hàn Quốc Xuân Trường cũng cải thiện được đáng kể. Nhưng tôi nghĩ Xuân Trường phải thể hiện được sự nhanh nhẹn hơn nữa và tranh chấp tốt hơn khi đôi đầu các cầu thủ Hàn Quốc hay ngoại binh”.

Đây cũng là những vấn đề mà Xuân Trường thừa nhận với giới truyền thông Hàn Quốc trong ngày anh ra mắt CLB mới. Xuân Trường khẳng định rằng mình có rất nhiều thách thức khi chơi bóng tại K-League, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thiện mình.

HLV Choi không giấu được tình cảm, sự ưu ái của mình với Xuân Trường: “Tôi từng có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và được biết bóng đá rất được người Việt Nam yêu thích. Vì thế tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Xuân Trường thích nghi được ở đội bóng mới Gangwon. Tôi từng sống ở Việt Nam 1 mình nên biết Xuân Trường sẽ cô đơn khi ở đây. Vì thế tôi cũng sẽ giúp Trường thích nghi được với môi trường sống ở Hàn Quốc”.

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV Gangwon FC, ông Choi Yun Gyum từng dẫn dắt HA Gia Lai từ năm 2011 tới 2014, vì vậy không hề xa lạ với Xuân Trường. Chắc chắn tiền vệ người Tuyên Quang sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi tái ngộ HLV Choi Yun-kyum trong màu áo Gangwon.

Cuối cùng, HLV Choi chia sẻ mục tiêu của Gangwon FC là giành quyền tham dự AFC Champions League, vì vậy không chỉ Xuân Trường mà toàn đội phải cố gắng đạt được thành tích tốt là TOP 3 K.League và cả FA Cup.

 

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm