| Hotline: 0983.970.780

HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

Thứ Ba 12/12/2017 , 15:18 (GMT+7)

Cựu HLV tạm quyền đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung thừa nhận U23 Việt Nam vẫn cần thời gian để hoàn thiện lối chơi, nhưng với những gì đã thể hiện trong trận ra quân thắng U23 Myanmar, thầy trò HLV Park Hang Seo đã để lại những dấu ấn nhất định.

Theo HLV Mai Đức Chung, trước tiên phải nhấn mạnh rằng chiến thắng đậm 4-0 của U23 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi thuyết phục hơn rất nhiều so với đối thủ.

Điều mà U23 Việt Nam thành công nhất là đã chơi đúng với ý đồ do HLV Park Hang Seo đề ra: đá nhỏ, ngắn, di chuyển linh hoạt, cầm bóng chắn chắn. Những bàn thắng của U23 Việt Nam đều là thành quả của lối chơi mà các cầu thủ đã được rèn luyện.

HLV Park Hang Seo còn nhiều vấn đề phải làm ở U23 Việt Nam

Dưới con mắt chuyên môn, HLV Park Hang Seo đánh giá cao sơ đồ 3-4-3 đã tạo nên sự khác biệt ở U23 Việt Nam dưới thời HLV người Hàn Quốc: “Sơ đồ 3-4-3 khá mới mẻ với các cầu thủ U23 Việt Nam, thậm chí đối với các CLB tại V-League.

Nếu sử dụng sơ đồ này các cầu thủ phải có tư duy chiến thuật và nền tảng thể lực tốt để đảm bảo vị trí. Dù đã chơi tốt, nhưng xin nhắc lại là đối thủ hôm đó yếu, nên hàng thủ U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn. Nếu gặp các đối thủ mạnh, 2 biên để lộ những khoảng trống để đối phương khai thác sẽ rất nguy hiểm. Dù sao thì sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang-seo áp dụng cần thêm thời gian để thích nghi”.

Theo HLV Mai Đức Chung, ở vị trí của Văn Thanh, Văn Hậu khi hai cầu thủ này băng lên tấn công, nếu đối phương có những con người tốt thì U23 Việt Nam rất dễ bị khoét vào hai hàng lang cánh. Đây là vấn đề cần được nhìn rõ ở trận gặp U23 Uzbekistan tới. U23 Việt Nam cần có sự đổi thay, hoặc nếu áp dụng 3-4-3 thì cần hạn chế những sai số trong tấn công lẫn phòng thủ.

“Dẫu chúng ta có những điều đã làm được nhưng cũng phải rút kinh nghiệm triệt để sau trận ra quân. U23 Uzbekistan thiên về thể lực, thể hình, chơi bóng bổng, vì thế hàng thủ càng phải chơi tập trung, hai tiền vệ về nhanh để chuyển sang sơ đồ phòng ngự 5-3-2.

Còn ở hàng công, tôi có thể yên tâm khi Công Phượng, Quang Hải đang có phong độ rất tốt, nhưng cũng phải chắt chiu cơ hội hơn nữa, bởi không phải đội bóng nào cũng dễ ghi bàn như U23 Myanmar”, HLV Mai Đức Chung chốt lại.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm