| Hotline: 0983.970.780

HLV Mai Đức Chung: 'Quen cảnh không có ai cổ vũ tuyển nữ Việt Nam'

Thứ Năm 17/08/2017 , 19:31 (GMT+7)

Dù chiến thắng 3-0 trước Philippines, ông Mai Đức Chung vẫn còn nhiều điều cảm thấy chưa hài lòng ở trận ra quân SEA Games 29 chiều 17/8.

"Chúng tôi đã quen với cảnh thi đấu với khán đài trống trơn. Trong khi bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm, thi đấu luôn có CĐV đến ủng hộ, còn chúng tôi thì không", HLV Mai Đức Chung nói. "Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau, cố gắng làm việc để giành thành tích tốt nhất cho bóng đá nước nhà".

HLV Mai Đức Chung rất có duyên với bóng đá nữ Việt Nam, từng hai lần giành HC vàng SEA Games. Ảnh: Lâm Thỏa.

Trong trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam vượt trội về mặt thế trận nhưng không thể chuyển hóa thành bàn trong 45 phút đầu tiên. Tình huống đáng kể duy nhất là cú dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng trúng xà ngang của Thuỳ Dung. Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung tung Nguyễn Thị Bích Thùy và Nguyễn Thị Liễu vào thay Bùi Thuý An và Nguyễn Thị Vạn. Tuyển nữ Việt Nam chơi khởi sắc hơn và liên tiếp có ba bàn thắng để vươn lên dẫn đầu môn bóng đá nữ SEA Games 29.

“Việt Nam chiến thắng nhưng tôi không thực sự hài lòng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. “Hiệp một nhiều cầu thủ bị tâm lý, chơi không đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tôi biết Philippines sẽ dồn người ở trung tuyến nên yêu cầu các học trò tấn công biên nhưng họ không thực hiện được. Hiệp hai tôi có thay đổi nhân sự, kiên quyết yêu cầu các học trò đánh biên và thành công. Tôi cũng không hài lòng với điều kiện sân bãi. Mặt sân xấu, bóng đi lập bập ảnh hưởng tới lối chơi của đội”.

Trong trận ra quân tại SEA Games 29, tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu dưới trời nóng hơn 40 độ C. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cho biết ông không lo thể lực của các cầu thủ bởi đã luyện tập trong điều kiện tương tự. “Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua đội chơi dưới trời nóng như ở đây. Chúng tôi đá sân to hơn ở đây, có diện tích tới 120x75 mét vẫn ổn. Hôm nay có một cầu thủ bị chuột rút nguyên nhân là tâm lý, dẫn tới thể lực có vấn đề”, ông lý giải.

Bóng đá nữ SEA Games 29 có năm đội, đá vòng tròn một lượt tính điểm định đoạt thứ hạng. HLV Mai Đức Chung cho biết đối thủ chính của Việt Nam vẫn là Myanmar và Thái Lan. “Tôi đã theo dõi hai đối thủ này đá với nhau. Hiệp một họ đá tốc độ cao, lối chơi này khiến xuống sức nhanh nên hiệp hai không giữ được thế trận. Tôi rất coi trọng hai đối thủ này và sẽ có đấu pháp hợp lý. Tất nhiên, thắng được trận đầu, các cầu thủ cũng thoát được tâm lý nên sẽ chơi tốt hơn ở những trận sau. Đội sẽ cố gắng trong từng trận một”, HLV Mai Đức Chung nói.

Tuyển nữ Việt Nam bùng nổ hiệp hai, đánh bại Philippines. Ảnh: Lâm Thỏa

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Dimzon thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng. Đội bóng của bà sẽ buộc phải thắng Myanmar để nuôi mộng giành huy chương, chấm dứt cơn khát đã kéo dài 32 năm cho bóng đá nữ Philippines.

“Trước trận đấu chúng tôi đã biết đây là trận đấu khó khăn bởi Việt Nam mạnh hơn. Đội cố gắng đá pressing ngay từ đầu. Đáng tiếc hiệp hai chúng tôi không duy trì được thế trận, để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác”, HLV Dimzon chia sẻ.

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm