| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo thuộc nhóm các HLV lương cao nhất Đông Nam Á

Thứ Ba 17/10/2017 , 20:58 (GMT+7)

Tuy chưa phải là người lãnh lương cao nhất khu vực, nhưng HLV Park Hang Seo cũng thuộc hàng những người được trả lương cao tại khu vực Đông Nam Á, ngang với lương của đồng nghiệp Milovan Rajevac tại Thái Lan, chỉ kém HLV Luis Milla của đội tuyển Indonesia.

Cụ thể HLV nhận lương cao nhất Đông Nam Á hiện nay là ông Luis Milla (người Tây Ban Nha), đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Ông Milla được cho là hưởng lương 44.000 USD/tháng.

Vị HLV người Tây Ban Nha của đội bóng xứ vạn đảo có một lý lịch rất đẹp. Ông này từng nắm cả đội tuyển U23 Tây Ban Nha lẫn CLB Zaragoza ở xứ sở đấu bò, từng vô địch U21 châu Âu cùng đội tuyển U21 Tây Ban Nha vào năm 2011. Xen giữa khoảng thời gian nêu trên, HLV Luis Milla nắm CLB Al Jazira danh tiếng của UAE.

HLV Luis Milla đến với đội tuyển Indonesia ngay sau giai đoạn mà bóng đá xứ vạn đảo vừa chấm dứt 2 năm nhận lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế từ FIFA, thay thế cho HLV Alfred Riedl. Dù vậy, nhờ có bản lý lịch đẹp hơn, đáng giá hơn, nên HLV Luis Milla cũng nhận lương cao hơn hẳn người tiền nhiệm.

HLV Luis Milla nhận lương khá cao tại đội tuyển Indonesia, nhờ từng vô địch U21 châu Âu cùng U21 Tây Ban Nha

Những người nhận lương thấp hơn HLV Luis Milla, nhưng vẫn thuộc loại cao tại Đông Nam Á là các ông Rajevac (người Serbia) ở đội tuyển Thái Lan và ông Park Hang Seo (người Hàn Quốc) của đội tuyển Việt Nam.

Báo chí Thái Lan không nêu cụ thể mức lương của HLV Rajevac, nhưng thông tin rằng nhóm 4 người, gồm HLV Milovan Rajevac cùng 3 trợ lý người Serbia của ông này (1 HLV phó, 1 trợ lý chuyên trách thủ môn và 1 trợ lý chuyên trách thể lực) nhận 1,5 triệu baht/tháng, tương đương với khoảng 1 tỷ đồng/tháng.

Ông Rajevac có thể hưởng 50 – 70% mức lương trên, 3 trợ lý kia lãnh khoảng 30 – 50% phần còn lại, tức là lương của HLV Rajevac vào khoảng 500 – 700 triệu đồng/tháng.

Mức lương này tương đương với lương của HLV Park Hang Seo đang nắm đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang Seo lãnh gần 22.000 USD/tháng, tức vào khoảng 500 triệu đồng/tháng.

HLV Park Hang Seo cũng là một trong số những HLV được hưởng lương cao nhất Đông Nam Á, và là người duy nhất có quốc tịch ngoài châu Âu lãnh hơn 20.000 USD/tháng trong số các HLV trong khu vực

Tuy nhiên, so về đẳng cấp và so về thành tích huấn luyện, HLV Rajevac hơn xa so với HLV Park Hang Seo. Cụ thể, ông Rajevac từng đưa đội tuyển Ghana vào đến tận tứ kết World Cup 2010, giành ngôi Á quân châu Phi cùng năm với đội tuyển “Các ngôi sao đen”.

Ngược lại, HLV Park Hang Seo hầu như chỉ được biết đến thông qua tư cách trợ lý của HLV Guus Hiddink hồi năm 2002, khi Hàn Quốc dự VCK World Cup trên sân nhà.

Một HLV khác cũng được cho là lãnh lương trên dưới 20.000 USD/tháng là ông Gerd Zeise (người Đức) của đội tuyển Myanmar.

Ngược lại, dù cũng nắm những đội tuyển được đánh giá là mạnh trong khu vực, nhưng các HLV Sundramoorthy của đội tuyển Singapore và HLV Thomas Dooley của đội tuyển Philippines, lại lãnh lương khá thấp. Những vị này chỉ lãnh lương khoảng vài ngàn USD/tháng.

Điểm chung của các Liên đoàn bóng đá quốc gia tại Đông Nam Á là họ thường chỉ trả lương cao với các HLV gốc châu Âu, nơi có trình độ bóng đá, trình độ khoa học kỹ thuật vào loại tiến bộ nhất thế giới.

Các HLV châu Âu vì thế cũng được kỳ vọng sẽ mang đến phương pháp huấn luyện hiện đại nhất, tạo ra được những chuyến tập huấn tốt nhất cho các đội tuyển mà mình dẫn dắt, nhờ vào mối quan hệ của họ với quốc gia quê hương họ, qua đó nâng tầm các đội tuyển Đông Nam Á.

Ngược lại, các HLV không có quốc tịch châu Âu thường không được trả lương cao bằng, trừ trường hợp của đội tuyển Việt Nam.

HLV gốc Đông Nam Á duy nhất từng hưởng lương cao là ông Kiatisuk khi ông này còn nắm đội tuyển Thái Lan, giai đoạn 2013 – đầu 2017 (lương của Kiatisuk và các trợ lý khi đó vào khoảng 2 triệu baht/tháng, tức gần 1,4 tỷ đồng/tháng).

Tuy nhiên, HLV Kiatisuk được trả lương cao không chỉ nhờ chuyên môn, mà phần lớn xuất phát từ chỗ “Zico Thái” vốn tự thân đã là một thương hiệu hàng đầu Thái Lan và Đông Nam Á, nên chỉ cần cái tên của ông này là đủ để tạo sức hút cho truyền thông và quảng cáo, thu lại lợi nhuận.

Đấy cũng chính là lý do mà ngay cả sau khi rời đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk vẫn được CLB Bandung (Indonesia) chào mức lương 600.000 USD/năm, tương đương với 50.000 USD/tháng, nếu đồng ý dẫn dắt đội này.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm