| Hotline: 0983.970.780

HLV phó của Hải Phòng hành hung thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm

Thứ Ba 12/09/2017 , 07:33 (GMT+7)

Trốn chạy khỏi sự uy hiếp của HLV phó Lê Sỹ Mạnh, thủ thành tuyển Việt Nam và CLB Hải Phòng vấp ngã, dẫn đến chấn thương chân.

Bức ảnh được Văn Lâm đăng lên mạng.

Sự việc xảy ra vào trưa 10/9, một ngày sau khi Hải Phòng thất bại 0-2 trước Bình Dương ở vòng 17 V-League 2017 trên sân nhà Lạch Tray. Sỹ Mạnh, được cho là trong tình trạng không tỉnh táo, xông vào phòng riêng và hành hung Văn Lâm. Thủ thành Việt kiều vùng thoát ra ngoài nhưng vấp ngã và chấn thương ở chân, phải đi cấp cứu. 

Văn Lâm sau đó đăng lên mạng xã hội Instagram một bức ảnh chân băng bó và phải chống nạng, với dòng chú thích rằng: "Tôi không phải kẻ cướp. Tôi là một cầu thủ. Tôi đến Việt Nam để chơi bóng, chứ không phải để đánh nhau".

Sỹ Mạnh nổi tiếng là người nóng nảy. Ảnh: Dương Thu.

Trả lời báo chí hôm qua 11/9, Sỹ Mạnh thừa nhận hành vi và khẳng định việc hành hung Văn Lâm không liên quan đến chuyên môn. Cựu tiền đạo sinh năm 1984 cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc Văn Lâm nhiều lần tỏ thái độ hỗn láo với các đàn anh trong đội.

CLB Hải Phòng đã báo cáo sự việc lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và VPF, đồng thời cắt hợp đồng với Sỹ Mạnh. Cùng thời Công Vinh và Việt Thắng, Mạnh "Kanu" từng khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2012. Ở cấp CLB, anh trải qua hàng loạt CLB như Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Xi măng Sài Gòn Xuân Thành rồi Hải Phòng, trước khi giải nghệ năm 2015 để làm trợ lý cho HLV Trương Việt Hoàng.

Văn Lâm hiện tại lên Hà Nội ở nhà người thân, và có thể trở về Nga theo yêu cầu của bố mẹ. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng anh sẽ chuyển đến CLB khác ở V-League, nếu không tiếp tục gắn bó với Hải Phòng. 

Sự nghiệp của Văn Lâm đang chuyển biến tích cực thì gặp sự cố. Ảnh: Trung Kính.

Văn Lâm sinh năm 1993 tại Moscow (bố người Việt, mẹ người Nga), từng tập ở đội trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow. Năm 2011 anh về thi đấu cho HAGL nhưng không thành công. Sau một thời gian trở về Nga chơi cho những đội bóng hạng thấp, anh trở lại V-League, đầu quân cho Hải Phòng năm 2015. Sau thời gian dài nỗ lực, từ mùa giải 2016 Văn Lâm được trao nhiều cơ hội và hiện tại là thủ thành số một của cả CLB lẫn đội tuyển.

Tuy nhiên, có thể do khác biệt văn hoá, giữa anh và các đồng đội đã có những khúc mắc. Hồi tháng 8/2016, Văn Lâm từng bị một số đồng đội đòi đánh ngay trên sân sau trận thua Cần Thơ 2-3 tại vòng 23 V-League. Trong trận đấu với Bình Dương cuối tuần trước, anh cũng mắc sai lầm khi chọn điểm rơi không chính xác, để tiền đạo Diogo đánh đầu ấn định chiến thắng cho Bình Dương phút 86.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm