Do phát hiện một số nội dung sai sót trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (do Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, tháng 11/2015, đã công bố và có hiệu lực từ 1/7/2016), nên ngày 27/6/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp khẩn với 63 trưởng đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trên cả nước.
Tại cuộc họp, UBTVQH đã gửi đến tất cả các ĐBQH khóa XIII phiếu biểu quyết về việc hoãn thi hành BLHS năm 2015 đến 1/1/2017. Trong thời gian hoãn đó, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung những điều còn sai sót của BLHS năm 2015. Các văn phòng đoàn ĐBQH được yêu cầu cử người mang phiếu biểu quyết đến Văn phòng Quốc hội, chậm nhất là vào 15 giờ ngày 29/6/2016.
Theo thông tin trên các báo, thì những sai sót của BLHS năm 2015 mà Quốc hội khóa XIV phải sửa chữa, bổ sung có tới 90 nội dung, trong đó có những nội dung quy định về định lượng giống hệt nhau ở các khung hình phạt khác nhau. Nguyên Chánh tòa Hình sự TANDTC Đinh Văn Quế đã nói trên một tờ báo rằng, BLHS năm 2015 có những điều rất sơ hở.
Ví dụ điều 175 (điều 140 BLHS cũ) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đã bỏ tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt” mà BLHS cũ quy định. Vậy từ 1/7 trở đi, cứ vay mượn, thuê tài sản của người khác rồi bỏ trốn, thì không phạm tội hay sao?
Hay điều 12 quy định người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội được liệt kê trong điều luật. Vậy thì những người đó cứ vô tư phạm những tội khác không được liệt kê trong điều luật, mà không phải chịu TNHS hay sao?
Điều đáng chú ý nhất là gần đây, cộng đồng DN đã phát hiện và bày tỏ rất nhiều bức xúc về tội danh mới được quy định tại điều 292 BLHS năm 2015. Đó là tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.
Tuy tội “kinh doanh trái phép” đã được bãi bỏ, là một điều đáng mừng cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng với sự ra đời của điều 292 này, tội danh đó có nguy cơ được phục hồi. Điều đáng nói nữa là chính điều đó còn trở thành một rào cản đối với những doanh nhân khởi nghiệp, trong khi đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chọn năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp. Chính phủ đang có hàng loạt giải pháp loại bỏ các rào cản, tạo mọi điều kiện cho các DN làm ăn.
Một đạo luật ra đời, bao giờ cũng có những tác động rất lớn đến xã hội. Vì vậy, đạo luật phải cực kỳ hoàn hảo, phải đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân. Có vậy mới khiến xã hội phát triển. Và ngược lại, mỗi sai sót của bộ luật đó đều gây tác hại rất lớn đối với xã hội.
Việc UBTVQH phải khẩn cấp xin ý kiến các ĐBQH khóa XIII bằng hình thức biểu quyết về việc hoãn thi hành BLHS năm 2015, chứng tỏ đã có sự vội vàng khi bấm nút thông qua BLHS đó. Nhưng mặt khác, cũng cho thấy sự nhanh nhạy, tinh thần thực sự cầu thị, phát hiện sai là sửa ngay, không chờ đến khi những sai sót của BLHS đó gây tác động xấu đến xã hội mới sửa, của UBTVQH.
Và có thể nói, việc làm trên của UBTVQH là rất kịp thời, được xã hội đồng tình, tán thưởng.