| Hotline: 0983.970.780

Hội chứng phụ thuộc Berbatov

Thứ Năm 30/12/2010 , 10:01 (GMT+7)

Tưởng như đã trở thành người thừa, Berbatov bất ngờ chói sáng mùa giải này, điền hình là sau cú “poker” vào lưới Blackburn.

Trước sự sa sút đến kinh ngạc của Chelsea còn Arsenal, Man City không có được ổn định tuyệt đối, MU vẫn dẫn đầu Premier League với 38 điểm, cộng thêm 2 trận chưa đấu (gặp Blackpool và Chelsea). Mặc dù vậy, để tiếp tục duy trì phong độ để lên ngôi vào tháng 5 tới, thầy trò HLV Alex Ferguson còn nhiều vấn đề cần cải thiện.

Tưởng như đã trở thành người thừa, Berbatov bất ngờ chói sáng mùa giải này, điền hình là sau cú “poker” vào lưới Blackburn. Trong hai trận đấu gần đây nhất, ngôi sao người Bungaria lập cú đúp ở trận thắng Sunderland 2-0 và tiếp tục nổ súng khi MU bị Birmingham cầm hòa 1-1 tại St Andrews. Berbatov cũng dần hoàn thiện hơn ở khả năng dứt điểm bằng đầu (gặp Sunderland). Còn ở trận gặp Birmingham, Berbatov bật tường ăn ý cùng Gibson trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khiến Ben Foster chỉ còn biết chôn chân.

Một đội bóng có ngôi sao để phụ thuộc không phải là vấn đề gì quá đáng nhưng đây cũng là thời điểm Alex Ferguson xem xét lại phong độ của các trụ cột còn lại. Sau cú sốc tình ái bị báo giới phanh phui, Rooney đã giải tỏa phần nào được sức ép và thi đấu khá ấn tượng. Tuy nhiên, đóng góp của “gã Sherk” chỉ ở mức tròn vai. Sự kỳ vọng về một Wayne Rooney bùng nổ như mùa giải năm ngoái đã không xuất hiện bởi ở 3 trận đấu gần đây nhất, tiền đạo người Anh đều tịt ngòi.

Ngoài ra, khả năng dứt điểm các hàng tiền vệ MU cũng không còn đa dạng như trước bởi Carrick, Giggs hay Nani ít khi tiếp cận khu vực 16m50. Mọi đường chuyền đều được nhắm tới vị trí của Berbatov và trông chờ khả năng tác chiến độc lập của tiền đạo người Bungaria. Trước các đối thủ yếu, Berba đều phát huy tác dụng nhưng khi đối diện những hàng thủ chắc chắn lại là một câu chuyện khác.

Bên cạnh đó, trận hòa Birmingham còn cho thấy nhiều điểm yếu của MU, đặc biệt ở hàng thủ. Tại St Andrews, MU bị gỡ hòa phút cuối sau cú sút của Lee Boyer, Alex Ferguson chỉ trích trọng tài không nhìn ra lỗi để bóng chạm tay của Zigic trước đó. Nhưng trước hết, Fergie nên nhìn ra hàng thủ của mình đã chơi khá mất tập trung ở cuối trận khi cả Vidic lẫn Rio Ferdinand đều thiếu chắc chắn trong các pha tranh chấp trên không.

MU cũng không thể duy trì được cái đầu lạnh khi cả Gibson lẫn Anderson đều nhận những chiếc thẻ đỏ vô duyên rồi rời sân. Rõ ràng, thầy trò HLV Alex Ferguson chưa thực sự có được sự điềm tĩnh tuyệt đối ở giai đoạn đầu lượt về, thời điểm bước ngoặt cho cuộc đua giành ngôi vô địch Liga.

Hiện tại, MU bị Man City san bằng điểm số (cùng được 38 điểm) nhưng vẫn chơi ít hơn 2 trận trong khi cả Arsenal, Chelsea vẫn bám sát phía sau. Rõ ràng, thầy trò Alex Ferguson vẫn có những lợi thế nhất định trong cuộc đua giành ngôi vô địch năm nay. Nhưng để đăng quang vào cuối mùa, Ferguson còn nhiều vấn đề phải cải thiện trong đội hình, đặc biệt giải quyết triệt để bài toán “phụ thuộc vào Berbatov”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm