| Hotline: 0983.970.780

Hơn 17.300 tỷ đồng đầu tư phát triển TP.HCM

Thứ Năm 04/02/2010 , 13:59 (GMT+7)

Trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 (đợt I) là 17.348 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 (đợt I) là 17.348 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng vốn dành cho đầu tư phát triển trong năm 2010, nguồn vốn ngân sách chỉ có 14.044 tỷ đồng, còn thiếu 3.304 tỷ đồng.

Để bổ sung nguồn vốn còn thiếu, bên cạnh việc xác định nguồn vốn để cân đối, Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục các mặt bằng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước bỏ trống hoặc sử dụng không đúng công năng để đưa ra bán đấu giá.

Thành phố sẽ phân bổ vốn đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn và huy động thêm của ngân sách thành phố; ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả các khoản nợ đến hạn, đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, tập trung vốn cho các công trình, dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010; không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án khác chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả.

Trong đợt I, thành phố sẽ bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng là 3.524 tỷ đồng; bố trí kế hoạch giải ngân vốn ODA và cân đối vốn ngân sách đối ứng cho 60 dự án là 4.536 tỷ đồng...

Năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn cho các dự án đầu tư các công trình trọng điểm như tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi, mở rộng xa lộ Hà Nội, cầu Rạch Chiếc mới, các tuyến Metro số 1, số 2, Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị cảng Hiệp Phước; các dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú cho công nhân, nhà ở xã hội; khởi công dự án Cảng Sài Gòn-Hiệp Phước.

Tổng số tiền giải ngân vốn ngân sách là hơn 18.000 tỷ đồng, vượt 13,4% so với kế hoạch được giao và là mức giải ngân cao nhất trong các năm qua, tích cực góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng trên địa bàn thành phố.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm