| Hotline: 0983.970.780

Hơn cả một trận đấu

Chủ Nhật 26/10/2014 , 21:35 (GMT+7)

Chính thầy Giôm cũng không ngờ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam lại vào trận với tâm thế phòng ngự tử thủ trước các đàn em U19 HAGL - Arsenal JMG khiến cho trận đấu không còn hấp dẫn.

1. U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 27, trong khi cùng thời điểm này U19 Việt Nam nổi lên như cồn. Những cuộc tranh luận về tương lai của bóng đá nước nhà sau đó bùng nổ, thậm chí nhiều tờ báo còn thăm dò dư luận việc có nên hay không chọn U19 Việt Nam dự SEA Games 2015 ở Singapore thay U23 Việt Nam.

Với tư cách là Phó Chủ tịch VFF, đồng thời là “cha đẻ” của lứa cầu thủ U19 HAGL - Arsenal JMG, ông Đoàn Nguyên Đức sau đó tuyên bố, sẽ không để các cầu thủ của mình dự SEA Games 28. Tuyên bố này chính thức đóng lại cuộc tranh luận kể trên.

Nhưng có một điều mà rất nhiều người hâm mộ vẫn muốn biết, đó là sự thực thì U19 Việt Nam và U23 Việt Nam hiện tại ai mạnh hơn ai. Và để biết được điều này, không có cách nào tốt hơn việc cho hai đội thi đấu với nhau.

Ý tưởng này rất khó thành hiện thực, bởi ai cũng biết những nhà quản lý như ông Đức và VFF chẳng dại gì đứng ra tổ chức cái trận đấu vô thưởng vô phạt này.

2. U21 Báo Thanh Niên Việt Nam là đội bóng tập hợp những cầu thủ tốt nhất giải U21 Quốc gia. Về danh nghĩa họ không phải là một đội tuyển trẻ quốc gia thuộc sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, về chuyên môn, họ là những cầu thủ tốt nhất của lứa U21 Việt Nam hiện tại với nhiều cầu thủ là tuyển thủ vừa khoác áo Olympic Việt Nam dự ASIAD ở Incheon, Hàn Quốc. Nếu giữ vững phong độ, họ sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam vào năm 2015.

Phía bên kia chiến tuyến, các đàn em U19 HAGL-Arsenal JMG cũng vậy dù họ khoác áo CLB nhưng họ là nòng cốt của U19 Việt Nam.

16-58-14_25qm-u19-hgl-vs-u21-vn-38

Suy cho cùng, U19 HAGL - Arsenal JMG đi tiếp dù nhờ những đòn cân não thì vẫn hoàn toàn xứng đáng bởi ít nhất họ đã xuất phát từ tinh thần vì người hâm mộ. Vậy thì tương lai của bóng đá nước nhà giờ đây đặt lên vai lứa cầu thủ nào? Câu trả lời hẳn mỗi người đã có!

Bởi vậy, trận đấu giữa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam và U19 HAGL - Arsenal JMG ở bán kết giải U21 Quốc tế bỗng dưng trở thành tâm điểm của người hâm mộ và giới chuyên môn. Tất cả cùng chờ đợi cuộc so tài cao thấp này để có cái nhìn rõ hơn về tương lai của bóng đá nước nhà.

3. Hơn 90 phút ở sân Cần Thơ tối 25/10 nhiều người ngã ngửa khi chứng kiến một đàn anh U21 nằm chịu trận trước U19. Các học trò của HLV Phan Công Thìn bị dồn ép về phần sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc và gần như không cầm nổi bóng.

U19 Việt Nam dù có phần bế tắc trong tấn công nhưng nếu các học trò của thầy Giôm chính xác hơn ở những tình huống cuối cùng, họ ít nhất cũng có 1 bàn thắng để kết thúc trận đấu sớm hơn thay vì phải vượt qua các đàn anh trên chấm 11m.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Phan Công Thìn của U21 Báo Thanh Niên Việt Nam thừa nhận, đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công vì ông biết người biết ta.

Nhưng sự thực thì U21 Báo Thanh Niên Việt Nam chỉ có phòng ngự mà không hề có phương án tấn công. Và nếu đá để chờ dẫn nhau đến chấm 11m rủi may thì có gì đáng xem?

Và đá thế bảo sao thầy Giôm không ngạc nhiên mà thốt lên rằng: “Chúng tôi đã cố gắng chơi bóng, còn các cầu thủ U21 thì không! Chúng tôi đã chờ một trận đấu mở, cống hiến để đáp lại người hâm mộ”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm