| Hotline: 0983.970.780

Hóng mát bị cướp tình lẫn mạng sống

Thứ Ba 15/06/2010 , 16:35 (GMT+7)

Thấy chị Thủy đi dạo một mình quanh khu vực hồ cá, Hiển (22 tuổi) liền khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đẩy chị Thủy xuống hồ.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân xấu số

Đang đi lang thang trong công viên của trường Cao đẳng Nông - Lâm (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Trần Hữu Hiển (22 tuổi, ở thôn Đồng Niên, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên) gặp Nguyễn Thị Thủy (20 tuổi, sinh viên năm thứ 2, lớp K9A2 của trường Cao đẳng Nông – Lâm) đang đi dạo mát. Thấy trong công viên vắng người, cơn thú tính nổi lên, Hiển đã cướp tình và đoạt mạng sống của cô sinh viên này.

Xác nổi trên hồ

Khoảng 13h, ngày 12/6 một nhóm trẻ chăn trâu gần khu vực hồ Nông Lâm đã phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ, gần khu trại lợn của trường Cao đẳng Nông - Lâm. Nên đã báo cho một số công nhân đang làm việc trong trại lợn biết.

“Đầu tiên tôi không tin, cứ nghĩ rằng lũ trẻ chăn trâu trêu nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của chúng, tôi có linh tính nên đã chạy ra xem thực hư thế nào. Khi chạy ra tới nơi, thì đúng như lũ trẻ nói, một xác chết đang nổi ngay gần bờ cách trại lơn của chúng tôi khoảng 300 m. Quá hoảng loạn, tôi vội chạy về, báo cho công an vụ việc” - bác Vũ Bá Tú (55 tuổi, công nhân trại lợn) kể.

Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng, Công an huyên Việt Yên đã có mặt tại hiện trường. Nhận định ban đầu cho thấy, đây không phải là một cái chết bình thường nên đã báo cáo với công an tỉnh Bắc Giang để khám nghiệm hiện trường, trục vớt và khám nghiệm tử thi.

Bước đầu cơ quan điều tra xác minh cô gái xấu số trên là Nguyễn Thị Thủy (quê ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) hiện đang là sinh viên năm thứ hai, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Nông - Lâm.

Qua khám nghiệm cho thấy, trên người nạn nhân chỉ có một chiếc áo sơ mi màu trắng, không có quần, trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím. Đặc biệt là có một vết thâm tím lớn ở trên mặt. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị hiếp dâm. Tìm kiếm xung quanh hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc quần dài, quàn lót, một đôi dép của nạn nhân được vứt gần nới phát hiện xác cô gái xấu số.

Đối tượng là…

Theo Thượng tá Đào Văn Biên- Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TNXH - Công an tỉnh Bắc Giang, qua các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân cho thấy, đây là một vụ trọng án. Đối tượng nghi vấn chính là những thanh niên trong khu vực và nam sinh viên của trường. chúng tôi đã tiến hành rà soát, vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin.

Qua các dấu hiệu tại hiện trường, cơ quan CSĐT đã tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng. Đến sáng ngày 13/6, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng gây ra vụ án là Trần Hữu Hiển, nhà ở cách khuôn viên của trường Cao đẳng Nông - Lâm một cánh đồng, khoảng 1 km).

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thủy, hiện cơ quan CSĐT đang chờ kết quả giám định từ phòng pháp y thành phố trả lời. Nhưng các vết thương trên cơ thể của nạn nhân, rất có thể Thủy chết do bị trấn thương ở vùng đầu, không ngoại trừ nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị ngạt nước.

Đến 17h ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Việt Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hữu Hiển về hành vi hiếp dâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối tượng đã học hết lớp 12, là con cả trong một gia đình có ba anh em, bố mẹ đều làm nông.

Tại cơ quan điều tra, Hiển khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiều ngày 11/6, Hiển trèo qua tường bao vào Trường Cao đẳng Nông - Lâm, khi thấy chị Thủy đi dạo một mình quanh khu vực hồ cá, Hiển liền khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đẩy chị Thủy xuống hồ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm