| Hotline: 0983.970.780

'Iraq quá mạnh, U19 Việt Nam không thể không đá rắn'

Thứ Sáu 21/10/2016 , 20:06 (GMT+7)

HLV Trần Công Minh nhấn mạnh đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có kỷ luật chiến thuật rất tốt, và ở trình độ này, trước đối thủ quá mạnh, đội có muốn đá đẹp hơn cũng không dễ.

HLV Trần Công Minh...
HLV Trần Công Minh...
 

Dành lời khen cho việc vào tứ kết giải châu Á của đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Trần Công Minh còn nhấn mạnh ở điểm đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có kỷ luật chiến thuật rất tốt, và ở trình độ này, trước đối thủ quá mạnh, đội có muốn đá đẹp hơn cũng không dễ.

Anh đánh giá thế nào về lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam tại vòng bảng giải châu Á vừa kết thúc?

Hãy dành lời khen cho các em. Tôi cho rằng các cầu thủ của chúng ta đã chơi thứ bóng đá phù hợp với trình độ của làng cầu Việt Nam so với mặt bằng trình độ châu lục, biết mình biết người, biết phòng ngự và biết phản công khi cần.

Đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu rất tự tin, mạnh mẽ và nhất là tuân thủ chặt chẽ ý đồ của HLV trưởng, tuân thủ chặt chẽ kỷ luật chiến thuật. Việc tuân thủ chặt chẽ kỷ luật chiến thuật biến chúng ta thành một khối mạnh mẽ hơn.

Có ý kiến cho rằng đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu không đẹp tại giải đấu này, anh nghĩ sao về ý kiến vừa nêu?

Không thể đòi hỏi hơn những gì mà chúng ta vừa thực hiện đâu. Để đá đẹp cần 2 yếu tố mấu chốt, thứ nhất là phải có sự nhuần nhuyễn, dạng như phải đá chung với nhau trong thời gian rất dài. Riêng đội bóng hiện tại của HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung không bao lâu, nên khó đòi hỏi nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng nếu các em có thêm thời gian, các em sẽ nhuần nhuyễn hơn, còn như vừa rồi đã là quá tốt.

Thứ hai, để đá đẹp thì cần phải nhìn đối thủ là ai nữa. Ở trình độ châu Á, các đối thủ đến từ Tây Á hay CHDCND Triều Tiên đều mạnh hơn hẳn chúng ta. Họ to hơn, khoẻ hơn, nhanh hơn, cầu thủ của ta có bóng là họ áp sát ngay, vậy nên muốn đá đẹp cũng khó mà làm được.

Xuyên suốt các trận đấu đã qua, anh cho rằng đâu là những điểm mạnh nhất của đội tuyển U19 Việt Nam?

... nhận định U19 Việt Nam đang thực quá tốt lối chơi của mình
... nhận định U19 Việt Nam đang thực quá tốt lối chơi của mình
 

Thể lực là yếu tố đáng khen, các em chơi rất mạnh mẽ, theo kịp cường độ của đối thủ trong suốt cả trận, suốt nhiều trận. Rồi như đã nói ở trên, kỷ luật chiến thuật của đội tuyển U19 Việt Nam cực tốt. Đây là điều rất đáng chú ý nơi một đội bóng trẻ. Chúng ta thấy rất rõ dấu ấn tập thể trong lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam.

Vậy so sánh lứa U19 hiện nay với lứa U19 của Công Phượng và các đồng đội cách nay 2 năm thì như thế nào, thưa anh?

Tôi sẽ không so sánh, vì đơn giản là không thể so sánh 2 đội bóng thuộc 2 thời kỳ khác nhau. Lứa U19 cách nay 2 năm của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nổi bật hơn về mặt cá nhân, nhưng lứa này đồng đều hơn và có ý thức chiến thuật rõ ràng hơn.

Tôi chỉ nhấn mạnh ở điểm là tôi mừng khi bóng đá Việt Nam có nhiều lứa cầu thủ trẻ triển vọng nối tiếp nhau xuất hiện. Điều đó giúp cho chúng ta có nhiều lựa chọn không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cho cả tương lai, khi các em trưởng thành. Đấy là điều tốt nhất, có lợi nhất cho bóng đá Việt Nam.

Xin cảm ơn anh!

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm