| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ giống cây trồng vật nuôi, vật tư NN phía bắc 2010

Thứ Sáu 27/08/2010 , 10:05 (GMT+7)

Hôm nay, 27/8, khai mạc Hội chợ Giống cây trồng vật nuôi và vật tư nông nghiệp phía Bắc năm 2010 tại Trung tâm XTTM Nông nghiệp, số 2, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.  

Đây là một trong những hoạt động khuyến nông khuyến ngư, tuyên truyền ATVSTP, XTTM các loại giống cây trồng vật nuôi, vật tư nông nghiệp mới; các sản phẩm nông – lâm – thủy sản chất lượng cao, giải đáp cho nông dân… được tổ chức thường niên do Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư Quốc gia phối hợp với Trung tâm XTTM Nông nghiệp (Agritrade) phối hợp thực hiện.

Hội chợ năm nay với chủ đề “Nâng cao năng suất, chất lượng, tiến bộ KHKT, công nghệ mới đến bà con nông dân, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng, đảm bảo hàng nông, lâm, thủy sản sạch, ATVSTP” đã thu hút đông đảo các Trung tâm khuyến nông khuyến ngư ở địa phương, các cơ sở sản xuất, hộ nông dân, các DN, các Viện nghiên cứu… cung cấp các loại giống cây trồng vật nuôi và vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp tham gia. Hội chợ thu hút được hơn 100 doanh nghiệp với gần 200 gian hàng trưng bày các thiết bị, máy móc nông nghiệp, cây giống, cá giống, lợn giống các loại…

Điểm nổi bật của Hội chợ lần này là khu trưng bày, giới thiệu sách, báo về nông nghiệp với diện tích 100m2, tập trung khoảng 1.000 đầu sách từ kỹ thuật nuôi, trồng; cách phát hiện bệnh; giới thiệu các nghề mới; bài toán phát triển sản xuất hiệu quả nhất; định hướng và phát triển thị trường; cách sử dụng phân bón, TĂCN hợp lý; mô hình cây, con hiệu quả từ các vùng miền trong cả nước… Đặc biệt là những cuốn sách dạy nông dân làm giàu do ông Nguyễn Lân Hùng và một số chuyên gia tư vấn khác viết nhằm dạy nghề cho nông dân (kèm theo băng hình giúp nông dân trực quan hơn, người không biết chữ cũng có thể học nghề).

Bên cạnh đó, Hội chợ cũng dành riêng một khu trưng bày sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí do chính những nông dân và các cơ sở trong nước sáng chế ra, giá thành rẻ, phù hợp với đồng đất Đồng bằng Bắc bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Điển hình như các loại máy: Máy ấp nở trứng gia cầm; máy trộn, đùn, nghiền thức ăn; máy tẽ ngô, tách lạc; máy thái cây rừng làm thuốc nam; máy thái bèo tây; máy thái hành; máy cấy, máy gặt liên hợp; máy phun thuốc trừ sâu; máy sục khí… Khu trưng bày này với mong muốn nông dân và khách tham quan hội chợ sẽ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những loại máy móc thiết bị nông nghiệp giải phóng sức lao động, mang lại hiệu quả sản xuất cao, góp phần cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.

Nhằm giới thiệu một số kiến thức trực quan cho bà con nông dân khi đến mua sắm tham quan, BTC còn sử dụng những đoạn phim tư liệu, video clip giới thiệu về việc sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, cùng nông dân bàn cách làm giàu, tìm kiếm nghề mới, chăm sóc một số cây trồng, vật nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao…
Đặc biệt, tại Hội chợ còn có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới lạ, như: Bò giống, thịt bò tươi, bò khô, rượu Thiên Hương, rượu Há Ía đến từ vùng núi đá Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang); thịt trâu hun khói, thịt trâu tươi, măng, rượu, lá thuốc, mật ong, lợn rừng, lợn mán, nhái ôm măng và các sản phẩm từ rừng khác đến từ Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu; các loại giống cây ăn quả đặc sản Miền Nam đã khẳng định trên đồng đất Bắc bộ; các loại giống cây mới của Viện KH Nông nghiệp miền núi phía Bắc, của các đơn vị DN… ; cá trắm giòn, cá chình, baba, cá lăng, cá rầm xanh, rùa, cá sấu, cá nheo, giống cá tầm ở vùng lạnh Cao Bằng; dế giống, cua giống… Hầu như những loại giống cây trồng vật nuôi và sản phẩm nông nghiệp mới lạ, đăng “hot” nhất đều có mặt tại hội chợ.

Chương trình “Nhịp cầu nhà nông” trong khuôn khổ Hội chợ đã nhận được hàng trăm câu hỏi của nông dân từ các vùng miền gửi về (đã được đăng tải trên báo Nông nghiệp Việt Nam, trang web của Trung tâm XTTM Nông nghiệp) sẽ được các nhà quản lý, nhà khoa học công bố những câu trả lời. Đây thực sự là một tài liệu vô cùng quý đối với nông dân. Ngay tại hội chợ, bà con nông dân, các chủ trang trại từ các tỉnh, thành phía Bắc sẽ có cơ hội đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước (Cục, Vụ, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia), các nhà khoa học (Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu), và doanh nghiệp về công nghệ sinh học, chuyển đổi nghề, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, chính sách, vốn, thị trường, giống, vật tư…

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm