| Hotline: 0983.970.780

Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Thứ Năm 25/04/2024 , 10:37 (GMT+7)

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới cập nhật từ Tổng cục Hải quan, tính tới 15/4, Việt Nam có giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 107,8 tỷ USD, tăng 16,4% so cùng kỳ năm trước (92 tỷ USD).

Trong đó, có 18 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tỷ USD, chiếm 84% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế.

Đáng chú ý, có ba mặt hàng đã đạt giá trị từ 10 tỷ USD trở lên, lần lượt là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 18,8 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; điện thoại và linh kiện với 16,1 tỷ USD, tăng 5,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 12,6 tỷ USD, tăng 10%.

Theo tổng hợp từ số liệu hải quan, lũy kế tới 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp của cả nước đã đạt giá trị gần 15,1 tỷ USD, tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD so với giá trị được Tổng cục Hải quan ghi nhận tới hết quý I/2024.

Tính riêng nhóm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu, tới giữa tháng 4, giá trị xuất khẩu nhóm này của Việt Nam đã đạt trên 10,6 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, bao gồm thủy sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; cà phê đạt 2,23 tỷ USD, tăng 56%; gạo đạt 1,74 tỷ USD, tăng 39%; hàng rau quả đạt 1,55 tỷ USD, tăng 32%.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong quý I/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản xuất khẩu đạt 7,46 tỷ USD, tăng 31,1%; nhóm lâm sản đạt 3,61 tỷ USD, tăng 18,8%; thủy sản 1,86 tỷ USD, tăng 1,9%; chăn nuôi đạt 113 triệu USD, tăng 4,8%...

Mục tiêu quý II/2024, toàn ngành đạt mức tăng trưởng giá trị gia tăng 3,37% và phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt từ 14 - 14,5 tỷ USD.

Để nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và đạt mục tiêu đề ra, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo, trong tháng 4 và các tháng tiếp theo, các địa phương cần theo dõi sát tình hình thế giới, tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn trong nước; do nguồn cung hàng hóa trong tháng 4 và quý II/2024 có nhiều sản phẩm vào vụ thu hoạch nên cần có thị trường tiêu thụ.

Theo đó, các địa phương cần xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, đặc biệt là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; theo dõi nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; thúc đẩy chế biến tiêu thụ nông sản vào vụ thu hoạch.

Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/4/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 208,9 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 107,8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 101,1 tỷ USD. Với kết quả trên, Việt Nam ghi nhận giá trị xuất siêu 6,7 tỷ USD.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm