| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Thứ Tư 02/01/2013 , 20:42 (GMT+7)

Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng diễn ra trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chiều 2/1, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định số 07 khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của Bộ Luật Hình sự.


Ông Lê Văn Hiền.

Hiện ông Hiền bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Văn Hiền bị khởi tố do có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào sáng 5/1/2012. Khi đó, ông Hiền là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.

Ngày 5/1/2012, huyện Tiên Lãng đã thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang. Do không chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn đã tập hợp một số người trong gia đình bàn bạc, mua mìn, kíp nổ, súng đạn hoa cải, bình gas... và thực hiện việc chống đối lại lực lượng cưỡng chế làm bảy người bị thương.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã có kết luận vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và đề nghị truy tố sáu bị can gồm ông Đoàn Văn Vươn, sinh năm 1963; Đoàn Văn Quý, sinh năm 1966, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Đoàn Văn Sịnh, sinh năm 1957, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng; Đoàn Văn Vệ, sinh năm 1974, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng đồng can tội “giết người”; bà Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Hiền đồng can tội “chống người thi hành công vụ.”

Trong quá trình cưỡng chế, nhà của ông Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vươn bị phá hủy.

Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư xã Vinh Quang và Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang cùng về tội "hủy hoại tài sản.”

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan điều tra cũng kết luận ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bị khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng diễn ra trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm