| Hotline: 0983.970.780

Không khí ảm đạm trước trận U22 Việt Nam - Ngôi sao K-League

Thứ Bảy 29/07/2017 , 19:32 (GMT+7)

Thời gian gần đây những trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U22 Việt nam được tổ chức trên sân Mỹ Đình luôn trong tình trạng "ế ẩm" vì ít người hâm mộ mua vé vào sân xem các cầu thủ thi đấu.

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa U22 Việt Nam - Ngôi sao K-League sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào 2o h tối nay. Trước giờ bóng lăn một bầu không khí ảm đạm đến không ngờ đang diễn ra trước cửa sân Mỹ Đình. Các quầy vé của ban tổ chức lác đác người ra vào.
Trận đấu giao hữu quốc tế giữa U22 Việt Nam - Ngôi sao K-League sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào 20 h tối nay. Trước giờ bóng lăn một bầu không khí ảm đạm đến không ngờ đang diễn ra trước cửa sân Mỹ Đình. Các quầy vé của ban tổ chức lác đác người ra vào.
Quây quanh các quầy vé không phải là người hâm mộ mà là cánh phe vé. Một cổ động viên người Hàn Quốc đang phải vật vã mua vé trước sự bao vây của cánh cò vé.
Quây quanh các quầy vé không phải là người hâm mộ mà là cánh phe vé. Một cổ động viên người Hàn Quốc đang phải vật vã mua vé trước sự bao vây của cánh cò vé.
Rất may nữ cổ động viên người Hàn đã di chuyển đến một điểm bán vé khác để mua, không bị rơi vào ma trận của cánh cò vé.
Rất may nữ cổ động viên người Hàn đã di chuyển đến một điểm bán vé khác để mua, không bị rơi vào "ma trận" của cánh cò vé.
Dưới trời nắng như thiêu đốt ở Mỹ Đình nhiều cò chán nản chẳng buồn buôn. Một cò có thâm niên hàng chục năm buôn vé ở Mỹ Đình cho biết mấy trận gần đây toàn là những trận không có sức hút của người hâm mộ nên chán chẳng buồn buôn.
Dưới trời nắng như thiêu đốt ở Mỹ Đình nhiều "cò" chán nản chẳng buồn buôn. Một cò có thâm niên hàng chục năm buôn vé ở Mỹ Đình cho biết mấy trận gần đây toàn là những trận không có sức hút của người hâm mộ nên chán chẳng buồn buôn.
Giá vé của trận đấu này cao nhất là 200 nghìn đồng, thấp nhất là 100 nghìn. Tuy nhiên người hâm ộ không vì giá rẻ mà đến sân xem trận đấu. Một cò khác cho biết với những trận đấu như thế này đi làm chỉ để khỏi nhớ nghề.
Giá vé của trận đấu này cao nhất là 200 nghìn đồng, thấp nhất là 100 nghìn. Tuy nhiên người hâm mộ không vì giá rẻ mà đến sân xem trận đấu. Một cò khác cho biết với những trận đấu như thế này đi làm chỉ để khỏi "nhớ nghề".
Người đàn ông này đi hàng chục km đến sân Mỹ Đình từ 2h chiều với mong muốn sẽ có đông người hâm mộ đến sân xem bóng đá. Nhưng khi đến đây ông cảm thấy thất vọng vì chẳng có người và vì thời tiết quá nắng nóng.
Người đàn ông này đi hàng chục km đến sân Mỹ Đình từ 2h chiều với mong muốn sẽ có đông người hâm mộ đến sân xem bóng đá. Nhưng khi đến đây ông cảm thấy thất vọng vì chẳng có người và vì thời tiết quá nắng nóng.
Những xấp vé đang bán dở nằm trên quầy, không rõ đến giờ thi đấu số vé này có được bán hết.
Những xấp vé đang bán dở nằm trên quầy, không rõ đến giờ thi đấu số vé này có được bán hết.
Một thanh niên bán cờ Tổ quốc lang thang khắp trước cửa sân Mỹ Đình mà chưa bán được lá cờ nào.
Một thanh niên bán cờ Tổ quốc lang thang khắp trước cửa sân Mỹ Đình mà chưa bán được lá cờ nào.
Một vài người Hàn Quốc đến sân từ khá sớm.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm