| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra doanh nghiệp Trung Quốc quỵt tiền, đánh bà bầu

Thứ Hai 24/04/2017 , 19:38 (GMT+7)

Công ty Xin Dong Ya nợ tiền gia công kéo dài. Khi một phụ nữ mang bầu 6 tháng tới đòi nợ, nhân viên công ty này đã hành hung chị.

Liên quan đến việc Công ty TNHH hàng thủ công Xin Dong Ya VN Trung Quốc (100% vốn Trung Quốc, nằm tại KCN Long Giang, H.Tân Phước, Tiền Giang) nợ tiền gia công kéo dài, khiến người dân bức xúc, trao đổi với Đất Việt sáng 24/4, một lãnh đạo của BQL các Khu công nghiệp Tiền Giang cho biết đã nhận được thông tin vụ việc.

Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang

Theo vị lãnh đạo, ngày mai (25/4) BQL sẽ về KCN Long Giang, trực tiếp làm việc với Công ty Xin Dong Ya về việc mà báo chí, bà con phản ánh. Sau đó BQL sẽ thông tin về buổi làm việc đến báo chí sau.

Được biết, hiện tại lao động của doanh nghiệp này đã nghỉ hết từ đầu năm 2017, do tình hình tài chính của Xin Dong Ya có vấn đề, không có đơn hàng sản xuất, lương thấp và tình trạng nợ lương kéo dài.

Trước đó, nhiều khách hàng của công ty Xin Dong Ya đã phản ánh tới báo chí về việc công ty này nợ tiền gia công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Chị Trần Thị Ngọc Như (ngụ xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, chị hợp đồng may gia công ba lô, túi xách cho Công ty Xin Dong Ya được hơn 2 năm. Nhưng từ trước Tết Nguyên đán 2017 đến nay chị không làm nữa vì bị doanh nghiệp này nợ hơn 300 triệu đồng tiền công, dây dưa không chịu trả.

''Ngày 20/1, chính ông Kim, quản lý người Trung Quốc, hẹn tôi 16h ngày hôm sau tới công ty để trả tiền, nhưng khi tôi tới đây thì người của họ đã về nước ăn tết hết nên đến nay tôi vẫn chưa đòi được nợ'', chị Như bức xúc.

Cũng rơi vào tình trạng tương tự, chị Lê Thị Thái Trinh (ngụ xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) may gia công túi xách vải dù cho Công ty Xin Dong Ya khoảng 3 năm nay. Ban đầu làm tháng này đến tháng sau trả tiền, sau đó làm 3 tháng mới lấy tiền được 1 tháng. Nhưng từ trước Tết Nguyên đán đến giờ chị chỉ tạm ứng được 80 triệu đồng trong khi tiền công của chị hơn 250 triệu đồng.

Đáng chú ý, chị Bùi Thị Ngọc Yến (ngụ ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) gia công cho Công ty Xin Dong Ya từ cuối năm 2016 và đã làm được 6 đơn hàng, hiện còn bị công ty này nợ 90 triệu đồng tiền công.

Nhiều lần tới công ty Xin Dong Ya đòi nợ không được, ngày 21/4 chị Yến tới văn phòng Công ty Xin Dong Ya yêu cầu gặp người quản lý thì bị một phụ nữ Trung Quốc ngăn cản, lấy xô nước tạt vào người rồi đánh vào mặt, trong khi chị Yến đang mang thai tháng thứ 6. Sự việc này đã được Công an H.Tân Phước lập biên bản, xử lý.

Về việc này, ngày 15/4, Ban Quản lý các KCN Tiền Giang đã mời đại diện Công ty Xin Dong Ya và chị Yến tới để hòa giải nhưng không thành.

(Báo Đất Việt)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm