| Hotline: 0983.970.780

Luật 'xay' tài năng trẻ

Thứ Hai 29/06/2015 , 09:19 (GMT+7)

Những cầu thủ trẻ luôn muốn thi đấu tại Anh bởi mức lương trên trời tại đây, tuy nhiên một điều luật đã được sinh ra khiến họ không dễ toại nguyện.

Trong khoảng chục năm trở lại đây, những cầu thủ nước ngoài đổ về giải Ngoại hạng Anh ngày một nhiều.

Tính từ cột mốc 10% ngoại binh ở mùa giải đầu tiên 1992/93, tỷ lệ cầu thủ ngoại ở giải đấu số một xứ sương mù cứ tăng dần theo năm tháng: 20% ở mùa thứ 4, 30% ở mùa thứ 6 và 40% ở mùa thứ 9.

Cho đến mùa thứ 20, những người làm bóng đá nước Anh buộc phải kéo còi báo động khi tỷ lệ ngoại binh ở giải Ngoại hạng vượt ngưỡng 60%.

Sự xâm lấn của làn sóng “nhập cư” buộc người Anh phải đưa ra những rào cản nhằm bảo vệ nền bóng đá nước nhà. Luật về giấy phép lao động là một trong số đó.

Theo quy định được LĐBĐ Anh (FA) đưa ra, một cầu thủ ngoài EU muốn tới nước Anh thi đấu phải thỏa mãn hai điều kiện.

Một là anh ta đến từ quốc gia thuộc top 70 trên bảng xếp hạng FIFA, và hai là phải khoác áo ĐTQG tối thiểu 75% số trận thi đấu chính thức trong vòng 24 tháng gần nhất, tính từ thời điểm hợp đồng được ký kết.

Điều kiện xin giấy phép lao động tiếp tục được FA “nâng cấp” thêm lần nữa vào ngày 1/5 vừa rồi.

Theo đó, LĐBĐ Anh phá bỏ khái niệm về top 70, và đưa ra tiêu chí mới: chỉ xét các quốc gia nằm ở 50 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA (tính theo bảng xếp hạng gần nhất).

Quy định này nghe qua thì có vẻ “lỏng” hơn. Đơn cử như trường hợp tân binh Firmino của Liverpool.

Tính đến thời điểm anh này sang nước Anh, ĐT Brazil chơi tổng cộng 32 trận chính thức trong vòng 24 tháng trước đó. Nếu chiểu theo điều kiện cũ, Firmino cần phải chơi tới 24 trận cho đội bóng vàng xanh - điều gần như không thể trong mùa hè này khi ngôi sao của Hoffenheim mới chỉ có 7 lần khoác áo ĐTQG trước thềm Copa America 2015.

Tuy nhiên chiểu theo luật mới, Firmino lại dư sức sang Anh bởi anh chỉ cần 10 lần khoác áo ĐT Brazil là đủ - điều cầu thủ này dễ dàng hoàn thành ngay sau khi kết thúc vòng bảng - trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 29 triệu bảng.

Mặc dù vậy, thách thức thật sự của điều luật mới sẽ dành cho những trường hợp lách luật, nghĩa là nằm ngoài top 50 hoặc chưa được triệu tập nhiều vào ĐTQG.

Nếu như trước đây, các CLB chỉ cần kháng cáo (và đa phần sẽ được chấp nhận như trường hợp Arsenal mua Paulista hồi tháng 1) thì nay phải vượt qua bài kiểm tra của một ủy ban đặc biệt.

Ủy ban này được lập ra để đánh giá xem một cầu thủ có thuộc dạng “tài năng đặc biệt” hay không. Quyết định của họ độc lập hoàn toàn với FA và không chịu bất cứ tác động nào từ phía CLB.

Ngôi sao trẻ số một nước ta, Công Phượng từng phải chấm dứt giấc mơ sang Arsenal vì những quy định ngặt nghèo như thế này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm