| Hotline: 0983.970.780

Lung lay ghế nóng

Thứ Sáu 26/02/2010 , 09:43 (GMT+7)

V-League 2010 mới qua 2 vòng đấu, nhưng dường như có những chiếc ghế HLV đang lung lay bởi thành tích của đội bóng không đạt được ý muốn của ông bầu...

HLV Vũ Trường Giang (Thanh Hóa)

V-League 2010 mới qua 2 vòng đấu, nhưng dường như có những chiếc ghế HLV đang lung lay bởi thành tích của đội bóng không đạt được ý muốn của ông bầu... 

Trong bóng đá, đội bóng thất bại thì HLV là người đầu tiên bị nhắc đến. Nhưng nếu ở các nền bóng đá khác, thành tích của CLB gần như phụ thuộc vào tài cầm quân của HLV thì ở Việt Nam, nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như một HLV lão làng từng phát biểu rằng: “Chiếc ghế HLV có bốn chân thì chủ nhân chỉ giữ được một”.

Sau 2 vòng đấu của V-League 2010 râm ran chuyện “trảm tướng” ở đâu đó không có gì lạ. Vấn đề là những ai bị điểm tên?

HAGL thua cả 2 trận đầu, người ta đã nhắc đến chuyện của HLV Dusit mùa giải trước và đặt câu hỏi về khả năng tại vị của HLV Kiatisak. Rồi HLV Robert Lim cũng bị nhắc tên khi Ninh Bình bị cầm hòa trên sân nhà. Nhưng khi chiếc ghế của Kiatisak, Robert Lim bớt lung lay vì đội bóng của các nhà cầm quân này giành thắng lợi thì đồng hồ đếm ngược lại được đặt cho HLV Vương Tiến Dũng, Vũ Trường Giang (ảnh)…

Thành tích của XMHP và Thanh Hóa không được như kỳ vọng. Đội bóng đất Cảng đang đứng trước thử thách, được đầu tư rất lớn nhưng XMHP có chuỗi 3 trận không biết thắng (tính cả Cúp Quốc gia). Điều tương tự cũng xảy đến với Thanh Hóa, khi họ chỉ giành được 1 điểm trên sân Lạch Tray, còn thảm bại trước Bình Dương và Ninh Bình.

Thực ra, cả XMHP và Thanh Hóa bết bát như hiện nay đều là khiến người ta ngạc nhiên bởi họ là những đội bóng có thực lực. Nhưng dường như cả hai đội đều gặp vận đen. Cụ thể như đội quân của HLV Vũ Trường Giang (Thanh Hóa). Trận thua trước Bình Dương là một tai nạn hy hữu. Sau đó, họ trận đấu rất tiến bộ trước đối thủ cùng cảnh ngộ XMHP. Thế nhưng sau trận thua ở Cúp Quốc gia trước Ninh Bình, những người hâm mộ bóng đá xứ Thanh lại nghi ngờ về khả năng cầm quân của ông Giang “đen”. Đã thua thì không có lời giải thích nào chấp nhận được, song với một đội như Thanh Hóa, việc phải căng sức lực trên nhiều mặt trận tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn là cơ hội tìm kiếm vinh quang. Bởi thế, nhiều khả năng ông Giang chấp nhận buông Cúp Quốc gia để tập trung đấu trường chính là V-League. Nói thế, phải chăng chỉ là sự ngụy biện...?

Đi tìm nguyên nhân thất bại của một đội bóng quan trọng hơn việc tìm người thay thế các HLV. Rất khó để tìm người mới trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả khi có HLV mới thì thành tích liệu có cải thiện được?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm