| Hotline: 0983.970.780

Miura được cho là "điên rồ"

Thứ Ba 09/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Miura liên tục đưa người hâm mộ và giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và dường như mọi thứ ở ông, rất khó đoán định./ HLV Miura và thuật phân thân

Xoay tua như chong chóng

Miura xoay tua là câu chuyện đã quá cũ kể từ khi ông sang cầm quân ở Việt Nam. AFF Cup 2014 là giải đấu ông chứng tỏ nghệ thuật xoay tua của mình, nó “giật mình” đến mức, đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài cũng phải ngồi dự bị, thậm chí nhiều thời điểm, tiền đạo được coi là số 1 Lê Công Vinh cũng không biết mình khi nào được ra sân.

Ở SEA Games 28 này với U23 Việt Nam cũng vậy, HLV Miura quá bí ẩn khiến cho những người ngoài cuộc nhìn vào chỉ có đường tặc lưỡi… không thể đoán định được.

HLV Lê Thụy Hải, một ông thầy lão làng của bóng đá Việt, nhìn cách dụng người và bày binh bố trận của Miura còn như thể… “tẩu hỏa nhập ma”.

"Lúc đầu U23 Việt Nam đá rất bí hiểm, sau đó Mạnh Hùng từ cánh trái được đưa vào đá trung vệ, Ngọc Hải được đẩy ra ngoài, Thanh Hiền từ bên phải sang bên trái. Bản thân Thanh Hiền ở bên phải đá vẫn kém mà đưa sang cánh trái lại ghi được bàn, thế mới hay.

Công Phượng vốn là cầu thủ có kỹ thuật, tiềm ẩn khả năng tạo đột biến, bất ngờ mà trận này được xếp vào trục giữa, lùi sâu và thường xuyên tranh chấp bóng trước hai trung vệ của đối phương, như một tiền vệ trụ mà đội U23 Việt Nam mình vẫn thắng. Như vậy là quá giỏi", ông Hải khen HLV Miura đầy hàm ý sau trận thắng U23 Lào 1-0.

Tính từ đầu giải đến hết trận gặp U23 Đông Timor, có 7 vị trí đã được Miura hoán đổi và đáng nể hơn là U23 Việt Nam lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có tới 10 cầu thủ thay nhau ghi bàn chỉ trong 4 trận.

“Điên rồ” với Quế Ngọc Hải

Một trang tin ngày hôm qua đã phải thốt lên rằng, “Kéo Quế Ngọc Hải ra biên phải, Miura tìm ra… châu Mỹ” như một khẳng định, Quế Ngọc Hải ở trận đấu với U23 Đông Timor là phát hiện đầy thú vị.

Đúng là ở vị trí hậu vệ phải, Ngọc Hải đã rực sáng khi có 2 đường chuyền dọn cỗ cho Phi Sơn, Hồng Quân đánh đầu ghi bàn. Bản thân cầu thủ SLNA này cũng tự mình lập siêu phẩm trước khi Huy Toàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, BLV Quang Huy lại có cái nhìn khác. Anh nói: “Tôi không bất ngờ với việc Ngọc Hải tỏa sáng ở vị trí hậu vệ phải. Khi đá cho SLNA hay đội tuyển Việt Nam, Ngọc Hải là một hậu vệ biên và anh luôn lên công về thủ toàn diện.

Nếu có bất ngờ, thì đó là việc Ngọc Hải trở thành cầu thủ thứ 4 mà HLV Miura sử dụng vào ví trí hậu vệ phải chỉ sau 4 trận. Rõ ràng, đây là điều không bình thường, nếu không muốn nói, có chút gì đó điên rồ!”

Lý giải về sự bí ẩn của Miura, BLV nổi tiếng cho biết: “Miura đang liệu cơm gắp mắm, nó khiến các cầu thủ phải luôn nỗ lực để tìm cơ hội vào sân. Quan trọng hơn, cách làm này khiến chẳng ai biết lối nào mà lần, chẳng biết ai bao lót và nó giúp U23 Việt Nam chặt được mầm mống tiêu cực mà chúng ta đã gặp phải ở SEA Games 23”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm