| Hotline: 0983.970.780

Một ngày, hai tin sốc

Thứ Sáu 09/12/2011 , 10:05 (GMT+7)

Hai lãnh đạo cao cấp hàng đầu của VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn được cho là đã xin từ chức. Trong kế hoạch hoạt động năm 2012, Cty Cổ phần bóng đá VN (VPF) cũng dự tính sẽ “cắt” khoản 20% doanh thu sẽ chuyển cho VFF phục vụ hoạt động theo kế hoạch ban đầu.

Tin đồn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn từ chức đã râm ran trong cả ngày hôm qua. Một số máy lạ đã nhắn tin đi nhiều nơi, bao gồm cả phóng viên một số tờ báo với nội dung cho biết, hai lãnh đạo VFF do áp lực sau thất bại của U23 VN ở SEA Games 25 đã đề nghị xin rút lui.

Theo một số nguồn tin, thì lãnh đạo Tổng cục TDTT đã làm việc với ông Hỷ và ông Tuấn về nội dung trên. Tuy nhiên, phía Tổng cục đã động viên cả hai tiếp tục đảm nhiệm công việc, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, vấn đề nhân sự của VFF không thuộc quyền quản lý của Tổng cục TDTT.

 “LĐBĐVN là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có quy chế hoạt động riêng. Việc rút lui hay thay người là do nội bộ Liên đoàn quyết định”. Ông Thắng khẳng định cơ quan trực thuộc Chính phủ không có quyền can thiệp trực tiếp vào VFF, bởi nếu bị phát hiện, FIFA chắc chắn sẽ trừng phạt bóng đá VN.

Về trách nhiệm của VFF với thất bại của U23 VN, theo ông Thắng, Tổng cục TDTT đã có chỉ đạo VFF phải tiến hành họp, mổ xẻ và rút kinh nghiệm sau đó báo cáo lên Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL. “Thất bại của U23 VN thực sự rất “đau” và những người trong cuộc đã rất “ngấm” điều đó. Họ cũng đang nỗ lực để làm lại. Sai thì đúng rồi, nhưng hiện tại nếu có sự thay đổi thì tìm người mới cũng chưa biết liệu có đủ khả năng gánh vác công việc hay không. Đương nhiên, khi đội tuyển U23 VN thua thì trách nhiệm sát sườn phải là HLV trưởng. Nhưng có thay hay không, cái đó sẽ do VFF trực tiếp quyết định”, ông Thắng khẳng định.

Đồng thời trong ngày xuất hiện thông tin Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn từ chức, là việc ban trù bị VPF đã tiến hành họp bàn các vấn đề quan trọng của Cty. Theo tìm hiểu, để giảm lỗ cho VPF trong năm đầu tiên, Ban trù bị đang lên kế hoạch cắt giảm một số khoản chi. Trong đó, đáng chú ý là việc VPF có thể sẽ cắt khoản 20% doanh thu của VPF (khoảng 8 tỷ đồng) dự kiến ban đầu sẽ chuyển cho VFF để phục vụ công tác hoạt động của liên đoàn.

Theo giải thích của một thành viên VPF, thì để hoạt động VFF sẽ sử dụng tới các nguồn tài chính khác. Một phương án khác là khoản tiền thu được từ hợp đồng bản quyền truyền hình với AVG (6 tỷ đồng/năm, lũy tiến 10% theo từng năm) vốn trước kia được chia theo tỷ lệ 50-50 giữa VFF với các CLB nay cũng sẽ bị khoanh lại. Ban trù bị VPF giải thích, sau khi VPF được thành lập thì cả VFF và các CLB đều sẽ là thành viên của công ty. Vì vậy chỉ khi nào công ty có lãi mới có thể tính tới chuyện chia lợi nhuận.

 Liên quan tới vấn đề nhân sự chủ chốt của VPF, ngoài các vị trí đã cơ bản cơ cấu xong, VPF đang lên kế hoạch mời một số cựu lãnh đạo VPF tham gia vào công tác quản lý, điều hành các giải đấu. Đáng chú ý là sự trở lại của nguyên Trưởng BTC giải, Phó chủ tịch VFF Trần Duy Ly. Đương thời, ông Ly từng nổi tiếng với vụ phạt 3 điểm, 50 triệu đồng với CLB bóng đá Thể Công năm 2003 vì dấu hiệu “thả” cho CLB Cảng Sài Gòn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm