| Hotline: 0983.970.780

Mừng - lo trước vụ vải thiều

Thứ Ba 17/04/2018 , 09:10 (GMT+7)

Nếu không gặp rủi ro bất thường về thiên tai trong thời gian tới, có thể tự tin khẳng định vụ vải thiều năm nay tại phía Bắc sẽ được mùa chưa từng thấy. Được mùa thì vui, nhưng cũng là mối lo lớn về áp lực tiêu thụ.

Được mùa chưa từng thấy!

Có thâm niên gắn bó với vùng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), TS Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả (Bộ NN-PTNT) vừa có chuyến thị sát về tình hình ra hoa, đậu quả tại vựa vải thiều Lục Ngạn khẳng định: Ít thấy năm nào, vải thiều ra hoa nhiều và có tỉ lệ đậu quả cao như năm nay. “Nếu không có gì bất thường, sản lượng vải Bắc Giang năm nay có thể lên tới ít nhất 200 nghìn tấn, tăng gấp đôi năm ngoái” – TS Dũng dự đoán.

18-30-49_dsc_3133
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra vùng vài Lục Ngạn (Bắc Giang) hôm 9/4/2018

Với nhiều loại cây ăn quả như vải, nhãn, quan niệm “năm ăn quả, năm trả cành” chưa bao giờ là sai. Liên tiếp hai năm 2016-2017, các vùng vải phía Bắc trải qua sự tụt giảm nghiêm trọng về sản lượng, đặc biệt là năm 2017, vải thiều mất mùa nghiêm trọng khoảng 40% năng suất do ảnh hưởng của thời tiết nắng ấm đầu vụ khiến vải bị “điếc”, không thể ra hoa. Tuy nhiên vụ vải năm nay, diễn biến thời tiết từ cuối năm 2017 đến nay hết sức thuận lợi cho cây vải ra hoa, đậu quả.

Theo TS Dũng, do năm ngoái không phải nuôi quả nên cây vải năm nay sẽ có “sức khỏe” vượt trội, chỉ cần nông dân áp dụng các quy trình chăm sóc như mọi năm vẫn sẽ đủ sức cho một vụ quả cực kỳ bội thu mà không lo ảnh hưởng tới mẫu mã, chất lượng quả, kể cả trong điều kiện tỉ lệ đậu quả rất cao như năm nay.

Tại Bắc Giang, tỉnh này cho biết tỉ lệ vải đậu quả trung bình lên tới 95%, ít nhất sẽ cho sản lượng khoảng 180 nghìn tấn (ngang với những năm được mùa lớn như năm 2014, 2015 với hơn 190 nghìn tấn và cao gấp đôi so với năm 2017 với chỉ hơn 90 nghìn tấn). Tương tự tại vựa vải Thanh Hà (Hải Dương), Sở NN-PTNT tỉnh này cũng vừa cho biết với tỉ lệ đậu quả tới trên 95%, dự kiến đây sẽ là năm được mùa nhất trong vòng 5 năm gần đây, với tổng sản lượng khoảng 60 nghìn tấn. Theo dự kiến, các trà vải thiều sớm tại các tỉnh phía Bắc sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ đầu tháng 5/2018, trà chính vụ tập trung từ đầu tháng 6/2018.
 

Xúc tiến, đáp ứng yêu cầu thị trường Trung Quốc

Để tránh tình trạng phải “giải cứu”, ngay những ngày đầu vụ vải năm nay, Bắc Giang cùng với Hải Dương đã vào cuộc từ sớm để bàn các giải pháp tiêu thụ. Trong đó, hai tỉnh này sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại sớm hơn mọi năm. Ngoài thị trường nội địa sẽ phải đẩy mạnh vào các tỉnh phía Nam, Bắc Giang sẽ cho mời cả DN nhập khẩu nông sản, nhà quản lý tại hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) sang tham dự...

18-30-49_ho
Ít năm nào, vải thiều ra hoa, đậu quả sai như năm nay

Tuy nhiên, một thông tin mà thời gian qua các tỉnh có vùng vải thiều lớn là Bắc Giang và Hải Dương đang hết sức lo lắng, đó là phía Trung Quốc – thị trường tiêu thụ từ 80-100 nghìn tấn vải thiều/năm cho Việt Nam gần đây đã ra thông báo sẽ yêu cầu áp dụng một số điều kiện về đóng gói, truy xuất nguồn gốc hoa quả NK từ Việt Nam?

Trao đổi với NNVN về vấn đề này, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) cho biết: Qua tìm hiểu, được biết đây là văn bản do Cục Kiểm dịch – Kiểm nghiệm Xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Tây ban hành.

Theo đó, cơ quan này thông báo kể từ ngày 1/4/2018, các DN khi xin giấy phép Kiểm dịch thực vật để NK trái cây từ Việt Nam, phải cung cấp các thông tin cần thiết như: Tên sản phẩm hoa quả; nguồn gốc xuất xứ; tên hoặc mã số nhà xưởng đóng gói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Đồng thời, phải có mã vạch, QR code hoặc tem chống hàng giả... nhằm quản lí chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Mặc dù vậy đến thời điểm hiện tại, các cơ quan KDTV phía Việt Nam tại các cửa khẩu với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, các hoạt động XK trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn đang được diễn ra bình thường, chưa có sự thay đổi về thủ tục thông quan so với trước đây.

Theo ông Trung, mặc dù đây không phải là văn bản mang tính quốc gia theo thông lệ quốc tế, tuy nhiên với thị trường NK trái cây quan trọng (trong đó có vải thiều) cũng như chủ động nắm bắt và có giải pháp tháo gỡ ngay từ đầu, thời gian qua, Cục BVTV cũng đã có báo cáo vấn đề này với Bộ NN-PTNT. Theo đó, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Cục BVTV phải có ngay một đoàn công tác trực tiếp sang làm việc với các cơ quan liên quan của Trung Quốc.

Hiện Cục BVTV đã có công hàm gửi Cục Kiểm dịch – Kiểm nghiệm Xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Tây (cơ quan phát hành văn bản thông báo mới đây) để tìm hiểu thông tin, nắm bắt xem phía bạn yêu cầu các vấn đề cụ thể nào, trên cơ sở đó có hướng giải quyết các vướng mắc giữa hai bên nhằm đảm bảo không gián đoạn thông thương giữa hai bên, đặc biệt là không làm ảnh hưởng tới vụ XK vải thiều quan trọng vào giữa năm nay. Theo dự kiến, Cục BVTV sẽ làm việc với cơ quan liên quan của Trung Quốc về vấn đề này trong tháng 4/2018, hoặc đầu tháng 5/2018.

“Sau khi làm việc với phía Trung Quốc, trong trường hợp phía bạn có yêu cầu phải triển khai các biện pháp như họ đã thông báo mới đây, Cục BVTV sẽ báo cáo Bộ NN-PTNT để tổ chức hội nghị lớn để thông tin, phổ biến, triển khai cụ thể, chi tiết tới từng địa phương và DN. Bên cạnh đó, việc đóng gói, truy xuất nguồn gốc cũng là vấn đề không phải mới lạ và khó khăn trong triển khai. Bởi rất nhiều loại quả XK sang Trung Quốc như thanh long, dưa hấu, xoài... lâu nay cũng đã được các DN xuất khẩu của Việt Nam thực hiện đóng gói, có thông tin truy xuất nguồn gốc rất đầy đủ. Vì vậy kể cả khi phía Trung Quốc có yêu cầu, chúng ta vẫn có thể triển khai, không phải quá lo lắng” – ông Trung khẳng định.

Cục BVTV cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng nhất cho việc XK vải thiều trong vụ thu hoạch tới, năm nay, Cục BVTV sẽ lần đầu tiên thực hiện việc kiểm dịch thực vật tại chỗ.

Theo đó, Cục sẽ bố trí các phòng KDTV lưu động ngay tại các vùng vải tập trung, có diện tích lớn để tiến hành kiểm dịch và cấp chứng thư ngay tại chỗ cho các DN xuất khẩu sang Trung Quốc cũng như các nước khác, thay vì phải thực hiện tại các cửa khẩu như trước đây. Điều này sẽ giúp giảm tải cửa khẩu và rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn ứ trong các thời điểm XK chính vụ.

Đối với công tác mở cửa thị trường, Cục BVTV khuyến cáo các DN cần tiếp tục tích cực duy trì sự hiện diện của quả vải Việt Nam tại các thị trường khó tính đã được mở cửa như Mỹ, Úc, đồng thời tiếp tục mở rộng thị phần. Bởi để đàm phán, mở cửa XK sang được các thị trường này, phía Việt Nam đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức.

Về nhóm thị trường EU, ASEAN và Trung Đông, hiện quả vải Việt Nam vẫn đang có điều kiện để XK rất thuận lợi do chưa vấp phải nhiều rào cản kỹ thuật, tuy nhiên việc mở rộng XK và nâng thị phần đến đâu sẽ còn phụ thuộc vào năng lực và khả năng “với tay” của bản thân các DN cũng như sự hỗ trợ từ công tác xúc tiến thương mại của ngành Công thương, nhất là giảm giá thành vận tải, công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm...

Hiện Cục BVTV đã nộp hồ sơ và đang xúc tiến đàm phán để mở cửa tiếp cho quả vải XK sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Bởi nhiều DN Nhật, Hàn Quốc đã sang Việt Nam khảo sát vùng trồng, và đang rất muốn được NK loại quả này.

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm