| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan dự kiến xuất khẩu 1 triệu tấn sầu riêng trong năm 2024

Thứ Hai 22/04/2024 , 10:26 (GMT+7)

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn sầu riêng, trị giá khoảng 130 tỷ baht, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Nhân viên bán hàng giúp người tiêu dùng chọn sầu riêng trong sự kiện quảng bá sầu riêng Thái Lan ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hồi năm 2023. Ảnh: Global Times.

Nhân viên bán hàng giúp người tiêu dùng chọn sầu riêng trong sự kiện quảng bá sầu riêng Thái Lan ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hồi năm 2023. Ảnh: Global Times.

Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thammanat Prompao hôm 20/4 đã chỉ đạo Ủy ban Trái cây gặp gỡ các nông dân trồng sầu riêng, các chủ nhà máy phân loại và đóng gói, nhà doanh nhân và Cục Xúc tiến hợp tác xã và khuyến nông nông nghiệp, nhằm đảm bảo rằng sầu riêng xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu GAP của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Thammanat đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp tìm cách giảm chi phí phân bón và thuốc trừ sâu cho nông dân trồng sầu riêng.

Ông cũng cho biết Cục Thủy lợi Hoàng gia đã được chỉ đạo quản lý hệ thống tưới tiêu, đảm bảo đủ nước cho các vườn sầu riêng ở các tỉnh Chanthaburi, Rayong và Trat, những khu vực sản xuất sầu riêng lớn ở Thái Lan.

Liên quan đến việc buôn lậu sầu riêng giá rẻ từ các nước láng giềng để xuất khẩu trá hình sầu riêng Thái Lan, ông Thammanat cho biết một lực lượng đặc nhiệm sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này, nhằm bảo vệ danh tiếng của sầu riêng Thái Lan.

Cục trưởng Cục Nông nghiệp Rapeephat Chantarasriwong cho biết hơn 64.000ha vườn sầu riêng ở các tỉnh phía đông đã đăng ký với cơ quan hải quan Trung Quốc và đã được cấp giấy chứng nhận GAP, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu sầu riêng của họ sang Trung Quốc.

Trong cuộc họp Nội các Thái Lan hồi đầu tháng này, Thủ tướng Srettha Thavisin đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp đề xuất các quy định nhằm thiết lập tiêu chuẩn cho sầu riêng. Mục đích là để duy trì chất lượng trái sầu riêng xuất khẩu Thái Lan và ngăn chặn việc bán trái cây non.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Chai Wacharonke giải thích rằng luật ngăn chặn việc thu hoạch sớm và bán sầu riêng non sẽ giúp kiểm soát và đảm bảo chất lượng sầu riêng xuất khẩu của Thái Lan. "Điều này cũng sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, vì Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng hàng đầu trên thế giới, với trái cây là mặt hàng xuất khẩu sinh lợi tạo ra doanh thu lên tới 120 tỷ baht chỉ trong năm 2023. Thái Lan có thể sản xuất 900.000 tấn sầu riêng mỗi năm, với mức tiêu thụ nội địa là 300.000 tấn và gần như toàn bộ số sản phẩm còn lại được xuất khẩu sang Trung Quốc", ông Chai nói.

"Tiêu thụ sầu riêng tại thị trường Trung Quốc đang có xu hướng tăng, với dự đoán nhu cầu tăng sẽ trên 1 triệu tấn trong năm 2024. Giới chuyên gia cũng dự đoán rằng tiêu thụ sầu riêng của Trung Quốc sẽ tăng gấp 15 lần mức hiện tại trong tương lai, đạt khoảng 15 triệu tấn. Thái Lan hy vọng có thể nâng giá trị xuất khẩu sầu riêng lên tới 1.000 tỷ baht trong tương lai", ông Chai nói thêm.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm