| Hotline: 0983.970.780

Năm ngôi sao đáng xem nhất của bảng A ở World Cup 2014

Thứ Tư 11/06/2014 , 10:45 (GMT+7)

Nổi trội nhất bảng đấu này là các vũ công đến từ "xứ sở Samba" với dàn sao "khủng", trong khi các đội bóng còn lại cũng có những cái tên nổi tiếng thế giới.

Bảng A World Cup 2014 với sự góp mặt của đội bóng chủ nhà Brazil, đại diện Trung Mỹ Mexico, đội bóng châu Âu Croatia và các tuyển thủ châu Phi Cameroon.

Dưới đây là những 5 cái tên đáng xem nhất bảng đấu:

1. Neymar da Silva Santos Junior - Brazil

Sinh ngày 5/2/1992 tại Mogi das Cruzes, Neymar được biết đến là gương mặt được trông đợi nhất của đội tuyển nước chủ nhà Brazil tại mùa World Cup năm nay.

Tuy đây mới là lần đầu tiên tham gia một kỳ World Cup nhưng tiền đạo trẻ mới 22 tuổi của đội tuyển Vàng - Xanh này đang gánh trên vai vận mệnh của cả dân tộc khi được kỳ vọng truyền cảm hứng cho cả đội trên lộ trình chinh phục cúp vàng ngay trên quê nhà.

Năm ngoái, tiền đạo đang thi đấu tại câu lạc bộ Barcelona này đã tỏa sáng giúp đội bóng "Samba" vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) và giành danh hiệu Quả Bóng Vàng của giải đấu khi 4 lần chọc thủng lưới đối phương.

Trong đội hình ra quân của tuyển Brazil tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh mùa Hè này, Neymar được vinh dự mang chiếc áo số 10 mà trước đó từng thuộc về các huyền thoại World Cup như Vua bóng đá Pele. Tính tới thời điểm này, tiền đạo trẻ Brazil đã 48 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

2. Javier Hernandez - Mexico

Sinh ngày 1/6/1988, tiền đạo có biệt danh "Chicharito" (Hạt đậu nhỏ) hiện là cầu thủ Mexico nổi tiếng nhất sau khi trải qua 4 mùa giải chơi cho câu lạc bộ lừng danh Manchester United (Anh) và năm nay được giới chuyên môn đánh giá sẽ tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2014.

Gia đình Hernandez từ lâu đã được biết tới với truyền thống yêu bóng đá. Ông và cha của Chicharito đều là các cầu thủ nổi tiếng từng khoác áo đội tuyển Mexico tham dự các mùa World Cup trước đây.

Tài năng của Chicharito thực sự được chú ý tại World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi khi Hạt đậu nhỏ ghi bàn vào lưới các đội tuyển Pháp và Argentina. Tính đến nay, Hạt đậu nhỏ đã 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Mexico.


Javier Hernandez (ngoài cùng bên phải) và các đồng đội liệu có thể tạo ra bất ngờ ở World Cup 2014. (Nguồn: EFE)

3. Luka Modric - Croatia

Tiền vệ tấn công nhỏ con đến với World Cup lần này với phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của mình sau khi trở thành một nhân quan trọng trong chức vô địch Champion Leage của câu lạc bộ trứ danh Real Madrid (Tây Ban Nha) mùa giải vừa qua.

Theo giới chuyên môn, khả năng bao quát và sáng tạo của tiền vệ sinh năm 1985 này sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng giúp Croatia có cơ hội tiến sâu tại giải đấu lần này.
Sinh năm 1985, Luka Modric đã khởi nghiệp tại câu lạc bộ quê nhà Dinamo Zagreb trước khi chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur (Anh) và nổi lên là ngôi sao sáng tại giải vô địch Euro 2008.

Hiện Luka Modric đã 75 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Croatia.

4. Samuel Eto'o - Cameroon

Đây là kỳ World Cup thứ tư của lão tướng Eto'o dưới màu cờ sắc áo đội tuyển Cameroon.

Sinh ngày 10/3/1981, Eto'o là cầu thủ thành công nhất Cameroon và hiện chơi cho câu lạc bộ Chelsea (Anh) ở vị trí tiền đạo. Từng được biết đến với biệt danh "báo đen", Eto'o là tuýp cầu thủ có thể lực dồi dào, khả năng bứt tốc, kỹ thuật cao và kỹ năng săn bàn đẳng cấp. Anh hiện nắm giữ kỉ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi với 16 bàn, 4 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi và 3 lần giành chức vô địch Champion Leage ở châu Âu.

Tính đến nay, "báo đen" Eto'o đã 115 lần chơi cho đội tuyển quốc gia Cameroon và 55 lập công cho đội nhà.


Lão tướng Samuel liệu có thể gây bất ngờ? (Nguồn: AFP)

5. Thiago Silva - Brazil

Hiện được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, thủ quân đội tuyển Brazil sẽ trở thành người hùng của xứ sở Samba nếu đưa đội tuyển nước nhà giành chức vô địch World Cup lần thứ sáu vào mùa Hè này.

Trong đội hình đội tuyển Brazil, cầu thủ này đã được chuyển từ hậu vệ cánh phải vào đá vị trí trung vệ, gia cố cho hàng thủ của đội tuyển Vàng - Xanh.

Năm 2008, Silva tới châu Âu gia nhập câu lạc bộ AC Milan (Italy) với giá chuyển nhượng 10 triệu Euro và tiếp đó chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Paris St Germain (Pháp) với hợp đồng khủng 42 triệu Euro. Tại PSG, anh được bầu làm thủ quân của PSG và vừa cùng đội giành chức vô địch Pháp.

Trước đó, Thiago từng được huấn luyện viên Dunga gọi vào đội tuyển Olympic Brzail cùng với danh thủ Ronaldinho và có chuyến du đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Cầu thủ này sinh năm 1984 đã 45 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Vietnam+

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm