| Hotline: 0983.970.780

Nga công bố biểu tượng World Cup 2018

Thứ Tư 29/10/2014 , 12:04 (GMT+7)

Việc tổ chức rút thăm cho các trận đấu loại FIFA World Cup 2018 sẽ được tổ chức ở thành phố St. Petersburg vào ngày 25/7/2015.

Biểu tượng chính thức của Word Cup 2018 FIFA đã lên truyền hình Kênh 1 của Nga hôm thứ Tư, không những thế Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cũng sẽ trưng bày biểu tượng này cùng với đó là sự xuất hiện của nó trên toà nhà nổi tiếng - Nhà hát Bolshoi - ở Nga, Uỷ ban Tổ chức World Cup 2018 của Nga ra thông cáo cho biết.

“Để có thể thâu tóm hết được ý nghĩa của giờ phút lịch sử to lớn này một cách sáng tạo, ý tưởng đưa ra là sẽ dựa trên truyền thống nghệ thuật phong phú của Nga cũng như là quá trình lịch sử thể hiện sự mạnh bạo và sáng tạo của đất nước. Trong mọi điều thì hơn hết, việc Nga đi tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ là một chủ đề thực sự hấp dẫn”, thông cáo viết.

Theo tác giả của ý tưởng này, “biểu tượng chính thức FIFA World Cup 2018 có hình dáng của một chiếc cúp FIFA World Cup mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Việc sử dụng táo bạo các màu đỏ, vàng, đen và xanh trên biểu tượng là lấy ý tưởng từ những kỹ thuật có tuổi đời hàng thế kỷ được sử dụng trong nền nghệ thuật nổi tiếng thế giới của Nga, đã xuất hiện ở những bức tranh biểu tượng có từ lâu đời nhất”.

“Quả bóng kỳ diệu nằm trên cùng ở biểu tượng này ngụ ý là đưa sự yêu mến bóng đá của thế giới lên trung tâm của sự chú ý. Tất cả những yếu tố trong biểu tượng này kết hợp lại tạo ra những đặc điểm riêng có của FIFA World Cup và của nước Nga với tư cách là nước chủ nhà tổ chức sự kiện này. Nó cũng là sự kết hợp giữa những điều kỳ diệu và những giấc mơ mà FIFA World Cup sẽ đem lại cho hàng triệu cổ động viên vào năm 2018”.


Biểu tượng FIFA World Cup 2018 được giới thiệu từ Trạm vũ trụ quốc tế.

Buổi giới thiệu biểu tượng FIFA World Cup 2018 có sự tham gia của Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko, Chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter và đội trưởng của đội bóng đã giành chiếc cúp vàng 2006 của Italia Fabio Cannavaro.

Việc tổ chức rút thăm cho các trận đấu loại FIFA World Cup 2018 sẽ được tổ chức ở thành phố St. Petersburg vào ngày 25/7/2015.

Con vật linh của giải đấu sẽ được công bố vào năm 2016.

Các trận đấu World Cup 2018 sẽ được tổ chức ở 12 sân vận động của Nga tại 11 thành phố gồm Moscow (sân vận động Luzhniki và Otkrytie-Arena), St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm