| Hotline: 0983.970.780

Nghịch lý chọn Hoàng Anh Gia Lai làm 'xương sống'

Thứ Hai 16/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Chọn HAGL làm xương sống, HLV Miura đã chọn phương án được đánh giá là an toàn trước vòng loại U23 châu Á. Nhưng sự lựa chọn an toàn ấy lại đang tồn tại những nghịch lý không nhỏ.

Lần đầu tiên trong đợt hội quân Olympic năm nay, HLV Miura tung ra sân tới 4 cầu thủ cùng thuộc biên chế một CLB trong cùng một thời điểm.

Khi hậu vệ phải Văn Sơn vào thay Tấn Tài trong những phút cuối trận đấu với Olympic Uzbekistan, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lập kỷ lục về số lượng cầu thủ ra sân trong một thời điểm.

Cùng với Công Phượng, Văn Toàn đá chính ngay từ đầu và Tuấn Anh vào sân trong hiệp 2, đội bóng phố Núi có tới 4 người chơi bóng cùng nhau trong khoảng gần 10 phút cuối.

Đó là một kỷ lục, không chỉ trong đợt tập trung này mà còn trong cả những lần hội quân trước đây của HLV Miura với bóng đá Việt Nam. Con số ấy bằng tổng số cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang được triệu tập, và nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

Ngay từ khi thầy Nhật công bố danh sách 30 tuyển thủ trong đội dự tuyển Olympic, người ta đã “giật mình” vì số lượng 9 cầu thủ của HAGL.

Cho đến cuối tuần vừa rồi, người ta càng có niềm tin rằng Olympic Việt Nam sẽ xây dựng xương sống quanh những trụ cột của đội bóng phố Núi.

Nếu thủ thành Văn Tiến và tiền vệ Xuân Trường khỏe mạnh, quân số của HAGL có thể lên tới 6 người. Họ sẽ chẳng khác gì Barcelona của Tây Ban Nha, Juventus của Italia, hay Bayern Munich trong nền bóng đá Đức.

Việc một CLB chiếm lĩnh những vị trí quan trọng tại ĐTQG không phải là chuyện hiếm. Như những trường hợp kể trên, Barcelona, Juventus hay Bayern Munich đều là những thế lực tại giải quốc nội, nên việc họ đóng góp nhiều quân số nhất cũng là lẽ bình thường.

HAGL được coi là lò đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam nên việc quân bầu Đức chiếm thế thượng phong ở đội Olympic không có gì lạ.

Vẫn còn hơn 10 ngày nữa để HLV Miura hoàn thiện phương án “xương sống HAGL” mà ông đang ấp ủ. Tuy nhiên vào thời điểm này, thật khó để nói rằng đó là chuyện khả thi.

Trong suốt 3 trận giao hữu vừa rồi, ngoại trừ Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Tùng bị đau, những người còn lại đều có rất nhiều đất diễn.

Đỉnh điểm của sự ưu ái mà HLV Miura dành cho đội chủ sân Pleiku chính là cách sử dụng bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng. Cả hai đều góp mặt trong cả 3 trận giao hữu. Riêng trận gặp Olympic Uzbekistan, họ thậm chí còn chơi trọn 90 phút. Với cá nhân tiền đạo gốc Hải Dương, anh còn được vào sân 2 lần ở trận gặp Hà Nội T&T.

Chọn HAGL làm xương sống, HLV Miura đã chọn phương án được đánh giá là an toàn trước vòng loại U23 châu Á. Nhưng sự lựa chọn an toàn ấy lại đang tồn tại những nghịch lý không nhỏ.

Thứ nhất, HAGL đá bóng nhỏ, trung lộ là chính, nhưng ở cả ba trận giao hữu vừa qua, Olympic Việt Nam lại chủ yếu chơi bóng dài và bổng. Thậm chí trước Olympic Uzbekistan có lợi thế vượt trội về thể hình, các học trò của HLV Miura vẫn không thay đổi kiểu chơi này.

Thứ hai, phần lớn lực lượng của đội bóng phố Núi đều bị cày ải quá sức trong năm 2014, và cho đến giờ, họ vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ. Sự suy giảm ấy khiến nhiều vị trí của đội bị khớp trước yêu cầu ngặt nghèo về thể lực của HLV Miura.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, các vị trí được đánh giá tốt nhất của HAGL đều chơi bóng mang nặng tính cá nhân. Họ cần được tập thể phục vụ, chứ ít khi phục vụ lại cho tập thể.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm